Nga tuyên bố thẳng một điều sau buổi hòa đàm vòng 2 với Ukraine: Đàm phán 3 bên khó thành hiện thực
Ngay sau vòng hòa đàm lần 2 với Ukraine kết thúc, cầu Crimea của Nga đa bị tấn công, Nga nói thẳng một điều.
Theo thông tin từ Kyiv Independent, ngày 3/6 Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) cho biết cầu Crimea đã bị hư hại nặng nề do một cuộc tập kích bằng mìn từ Nga.

Phía SBU cho biết: "Đây là một chiến dịch được lên kế hoạch trong nhiều tháng. Đặc vụ của SBU đã cài mìn vào phần chìm dưới nước của các trụ cầu, sau đó kích hoạt vào rạng sáng nay. Chiến dịch đã đạt được mục tiêu đề ra, và không có thương vong ngoài ý muốn nào được ghi nhận". Theo báo cáo của truyền thông Ukraine cho biết đã có khoảng 1.100kg thuốc nổ được sử dụng trong đợt tập kích lần này.
Cũng theo SBU công khai thông báo, nghi phạm đã thừa nhận hành vi và nói rõ rằng anh ta nhận lệnh từ phía Ukraine. Video cũng cho thấy các thiết bị nổ tự chế, dây cháy chậm và vật liệu nổ được cho là thu giữ tại nơi ở của đối tượng. Thiết bị này chứa hơn 1,2 kg thuốc nổ mạnh, một kíp nổ điện, một máy thu và phát tín hiệu từ xa tự chế và gần 500 gram đinh để làm mảnh đạn.

Đây là lần thứ 3 Ukraine tiến hành tấn công cầu Crimea kể từ khi cuộc xung đột Nga – Ukraine nổ ra. Trước đó vào tháng 10/2022 và tháng 7/2023 lực lượng Kiev từng tập kích cây cầu này. Cầu Crimea còn mang ý nghĩa biểu tượng lớn và có vai trò hoạt động như một tuyến đường hậu cần chiến lược của Nga.
Ở một diễn biến khác, theo hãng thông tấn TASS, người phát ngôn viên Điện Kremlin – ông Dmitry Peskov đã lên tiếng về khả năng tổ chức một cuộc đàm phán giữa Tổng thống Vladimir Putin, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.
Theo đó, người phát ngôn viên Điện Kremlin phát biểu: "Tôi xin được nói thẳng, một cuộc đàm phán 3 bên như vậy rất khó diễn ra trong tương lai gần. Tổng thống Putin hoan nghênh ý tưởng về các cuộc đàm phán cấp cao, nhưng chúng phải được chuẩn bị dựa trên những điều khoản quan trọng được thống nhất từ trước".
Người phát ngôn viên Điện Kremlin – ông Dmitry Peskov
Trong bình luận của mình, ông Peskov cũng nói về biên bản ghi nhớ mà phái đoàn Nga đã gửi tới Ukraine tại cuộc đàm phán ở Istanbul: “Việc giải quyết xung đột rất phức tạp. Mọi người đã thấy biên bản mà chúng tôi chuyển cho Kiev, nó bao gồm rất nhiều thông tin. Tuy vậy, tất cả mọi yêu cầu đều hướng tới mục tiêu loại bỏ nguyên nhân gốc rễ của cuộc xung đột, đưa tình hình ở khu vực vào một quỹ đạo bền vững”.
Bên cạnh đó, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev lại có tuyên bố cứng rắn hơn về cuộc đàm phán ở Thổ Nhĩ Kỳ: "Cuộc đàm phán ở Istanbul không phải để tiến tới một thỏa thuận hòa bình theo các điều kiện ảo tưởng của người khác, mà là để đảm bảo chiến thắng nhanh chóng của Nga", ông Medvedev nhấn mạnh.