Nga giáng đòn trả đũa đầu tiên sau 'chiến dịch Mạng nhện' của Ukraine, con số thương vong tăng vọt
Đòn trả đũa đầu tiên của Nga khiến binh sĩ Ukraine thương vong nghiêm trọng
Theo hãng thông tấn TASS đưa tin, Bộ Quốc phòng Nga cho biết Lực lượng Nga đã thực hiện một cuộc tấn công kết hợp nhằm vào các cơ sở sản xuất máy bay không người lái (UAV) và radar của Ukraine, cũng như các kho đạn dược và địa điểm lưu trữ thiết bị.
Theo Quân đội Nga, cuộc tấn công được tiến hành bằng cả tên lửa và máy bay không người lái. Tổng cộng, có 142 địa điểm bị tấn công trong chiến dịch. Ngoài ra, quân đội Nga còn nhắm vào các cơ sở lưu trữ UAV và bãi phóng, các vị trí của quân đội Ukraine và lính đánh thuê nước ngoài.

Theo truyền thông Ukraine mô tả các cuộc tấn công là một phần của một chiến dịch “Mạng nhện", gây ra thiệt hại đáng kể cho "lực lượng hàng không chiến lược" của Nga.
Liên quan đến chiến dịch "Mạng nhện", theo hãng thông tấn TASS ngày 3/6 phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin đã được thông báo về cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) của Ukraine vào các căn cứ không quân Nga và vụ việc đang được điều tra.

Về phía Ukraine, trong 24 giờ qua, quân đội Nga đã giành quyền kiểm soát làng Andreevka ở tỉnh Sumy. Quân đội Ukraine đã mất hơn 1.500 binh sĩ ở nhiều khu vực khác nhau của mặt trận, cùng với khoảng hai chục khẩu pháo.
Bộ Tư lệnh Không quân Ukraine cho biết, lực lượng Nga đã tiến hành một cuộc không kích vào Ukraine trong đêm 3 rạng sáng 4/6, sử dụng 95 UAV tấn công và nhiều loại UAV mồi nhử khác nhau.
Cuối tháng 5, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tuyên bố ý định tạo ra một "vùng đệm an ninh" dọc biên giới, sau khi đẩy lùi cuộc xâm nhập của Ukraine vào tỉnh Kursk. Lần đầu tiên ông đưa ra ý tưởng này là vào năm ngoái, tuyên bố rằng nó nhằm mục đích bảo vệ dân thường khỏi các cuộc tấn công tầm xa của Ukraine.