Ông Trump nói đang thử lòng NATO và coi đồng minh như 'hổ giấy', Nga lập tức lên tiếng 'chế giễu'
Trong cuộc phỏng vấn ngày 5/4, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã công khai nói NATO là "hổ giấy". Phát ngôn này không chỉ làm lộ rõ sự rạn nứt với đồng minh mà còn vấp phải phản ứng chế giễu từ phía Nga.
Trong cuộc phỏng vấn với ABC News ngày 5/4 (giờ địa phương), Tổng thống Mỹ Donald Trump bất ngờ thừa nhận đề nghị NATO tham gia hỗ trợ mở lại eo biển Hormuz thực chất chỉ nhằm “thử phản ứng” của liên minh.
“Tôi nói rằng tôi rất muốn họ tham gia. Nhưng họ nói rằng 'Chúng tôi không thể làm được'. Tôi nói: ‘Không sao cả’. Tôi thậm chí không hề thuyết phục họ”, ông Trump cho biết.
Theo nhà lãnh đạo Mỹ, Washington không thực sự cần đến sự hỗ trợ của NATO trong chiến dịch liên quan đến Iran. Ông đồng thời tiếp tục chỉ trích liên minh quân sự này là “hổ giấy”, cho rằng họ thiếu năng lực thực chất và không đủ sức răn đe.
“Tôi làm vậy để thử nghiệm. Tôi không cần thiết phải làm thế. Họ không có tàu chiến, không có gì cả và Tổng thống Vladimir Putin không hề sợ họ”, ông Trump nhấn mạnh.
Trước đó, trong cuộc trả lời phỏng vấn với Telegraph, ông Trump còn tuyên bố đang “nghiêm túc cân nhắc” việc rút Mỹ khỏi NATO, thậm chí cho rằng quyết định này “không còn gì để cân nhắc nữa”. Lý do được đưa ra là các đồng minh không hỗ trợ Mỹ trong chiến dịch quân sự liên quan Iran.
Căng thẳng gia tăng khi Nhà Trắng ngày càng tỏ ra thất vọng với các đối tác lâu năm. Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cáo buộc NATO là “con đường một chiều”, khi các đồng minh không cho phép sử dụng căn cứ quân sự, không phận hoặc từ chối triển khai lực lượng hỗ trợ.
Đáng chú ý, nhiều quốc gia NATO đã từ chối tham gia kế hoạch mở lại eo biển Hormuz – tuyến vận tải chiến lược chiếm khoảng 20% lượng dầu mỏ toàn cầu. Trong nhiều tuần, Iran được cho là kiểm soát khu vực này, khiến giá năng lượng leo thang và làm dấy lên nguy cơ suy thoái kinh tế toàn cầu.
Giữa lúc đó, phía Nga nhanh chóng lên tiếng về những phát biểu gây tranh cãi của ông Trump. Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev đã chế giễu khả năng Mỹ rút khỏi NATO, cho rằng đây chỉ là “màn kịch chính trị”.
Theo ông Medvedev, Washington gần như không thể rời NATO trên thực tế do bị ràng buộc bởi các cơ chế pháp lý và sự kiểm soát của Quốc hội Mỹ.
“Dĩ nhiên Mỹ sẽ không rời NATO. Những lời đó chỉ là hỏa mù”, ông Medvedev nhận định, đồng thời cho rằng các tuyên bố như vậy có thể làm suy yếu sự đoàn kết trong nội bộ liên minh.
Dù vậy, quan chức Nga cũng lưu ý Mỹ vẫn có thể giảm mức độ cam kết bằng cách cắt giảm hiện diện quân sự hoặc hỗ trợ cho NATO, qua đó tạo ra những tác động đáng kể về mặt chiến lược.
Trong bối cảnh khủng hoảng Trung Đông leo thang và thị trường năng lượng biến động mạnh, những phát ngôn cứng rắn giữa Washington và Moscow đang khiến cục diện địa chính trị toàn cầu trở nên khó lường hơn.