Đời sống

Khống chế hai đối tượng cướp tài sản trong quán tạp hóa ở Lâm Đồng: 'Cái mũ bảo hiểm cũng không tha'

Ngày 29/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng phối hợp Công an phường La Gi đưa hai nghi phạm cướp giật tài sản đi thực nghiệm hiện trường tại một tiệm tạp hóa trên đường Thống Nhất, phường La Gi. 

Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng 4 giờ 20 phút ngày 22/1, hai nam thanh niên điều khiển mô tô đến một tiệm tạp hóa trên địa bàn phường La Gi, giả vờ mua thẻ cào điện thoại và nón bảo hiểm với tổng giá trị khoảng 800.000 đồng. Lợi dụng lúc chủ tiệm là một phụ nữ lớn tuổi mất cảnh giác, cả hai không thanh toán tiền mà nhanh chóng lên xe bỏ chạy. Dù tài sản chiếm đoạt không lớn, song cơ quan công an xác định đây là hành vi nguy hiểm, manh động, xảy ra vào rạng sáng và nạn nhân là người cao tuổi nên gây tâm lý hoang mang trong dư luận.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an phường La Gi đã khẩn trương lập hồ sơ, tổ chức rà soát địa bàn, trích xuất hệ thống camera an ninh, huy động lực lượng truy xét xuyên đêm. Đến khoảng 23 giờ 30 phút cùng ngày, lực lượng chức năng phát hiện hai nghi can đang đi bộ tại khu vực công viên phường Phước Hội nên mời về trụ sở làm việc.

 Nguyễn Quang Sáng và Bùi Bi La dựng lại hiện trường 

Danh tính các đối tượng được xác định là Nguyễn Quang Sáng (31 tuổi, ngụ thôn Hiệp An, xã Tân Hải, Lâm Đồng) và Bùi Bi La (37 tuổi, trú phường Bình Thuận, Lâm Đồng). Tại cơ quan công an, cả hai đã thừa nhận hành vi cướp giật tài sản tại tiệm tạp hóa nói trên. Kết quả test nhanh cho thấy hai nghi can đều dương tính với Methamphetamine (ma túy đá).

Nguyễn Quang Sáng còn khai nhận, sau khi gây ra vụ cướp giật vào sáng 21/1, đến chiều cùng ngày tiếp tục thực hiện hành vi trộm cắp một xe mô tô tại quán cà phê HT trên địa bàn phường La Gi. Mở rộng điều tra, các đối tượng thừa nhận đã thực hiện nhiều vụ cướp giật khác như giật điện thoại di động, cướp giật xăng (đổ xăng xong bỏ chạy) tại xã Tân Hải và phường Phước Hội, đồng thời liên quan đến một số vụ trộm cắp tài sản khác trong khu vực.

Theo quy định tại Điều 171 Bộ luật Hình sự, hành vi cướp giật tài sản có thể bị phạt tù từ 1 đến 5 năm; trường hợp phạm tội có tính chất chuyên nghiệp, sử dụng phương tiện nguy hiểm, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự hoặc nhằm vào người già yếu thì mức phạt có thể lên đến 10 năm tù. Ngoài ra, với các hành vi trộm cắp tài sản, các nghi can còn có thể bị xử lý theo Điều 173 Bộ luật Hình sự, với mức phạt từ cải tạo không giam giữ đến phạt tù từ 6 tháng đến 7 năm, tùy theo tính chất, mức độ vi phạm.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ toàn bộ hành vi liên quan để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.