Đời sống

Quảng Ninh: Giải cứu cô gái trẻ bị thao túng tâm lý, dùng xà beng phá két sắt rồi trốn vào nhà nghỉ

Công an phường Mạo Khê (thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh) vừa kịp thời giải cứu một cô gái 20 tuổi bị các đối tượng lừa đảo thao túng tâm lý theo chiêu thức “bắt cóc online”, khiến nạn nhân phá két sắt của gia đình và trốn vào nhà nghỉ để cắt đứt liên lạc với người thân.

Theo thông tin ban đầu, nạn nhân là chị N.T.T. (sinh năm 2005, trú tại khu Vĩnh Tân, phường Mạo Khê). Chiều 3/12, chị T. rời khỏi nhà và sau đó mất liên lạc với gia đình. Đến tối 4/12, người thân bất ngờ nhận được tin nhắn từ tài khoản Zalo của chị T. với nội dung yêu cầu chuyển 200 triệu đồng tiền chuộc, kèm theo lời đe dọa nếu trình báo công an thì tính mạng nạn nhân sẽ gặp nguy hiểm.

Nhận thấy dấu hiệu bất thường, gia đình đã nhanh chóng trình báo cơ quan công an. Qua xác minh, lực lượng chức năng xác định chị T. không bị bắt cóc thực sự mà đang là nạn nhân của một vụ lừa đảo tinh vi qua mạng.

Theo điều tra, trước đó các đối tượng đã gọi video cho chị T., tự xưng là cán bộ công an và viện kiểm sát, thông báo chị có liên quan đến một đường dây mua bán ma túy và rửa tiền xuyên quốc gia. Lợi dụng tâm lý hoang mang, sợ hãi của nạn nhân, nhóm lừa đảo yêu cầu chị T. phải tuyệt đối làm theo hướng dẫn nếu không sẽ bị bắt giam.

Tin lời các đối tượng, chị T. đã dùng búa và xà beng phá két sắt của gia đình để lấy tiền. Sau đó, chị được yêu cầu thuê phòng tại một nhà nghỉ, cắt đứt mọi liên lạc với người thân, giao nộp tài khoản mạng xã hội và điện thoại để nhóm lừa đảo tiếp tục nhắn tin, gọi điện tống tiền gia đình.

 Ảnh: Công an phường Mạo Khê

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến ngày 16/12, Công an phường Mạo Khê đã xác định được vị trí của nạn nhân và tổ chức giải cứu thành công chị T. tại một nhà nghỉ trên địa bàn. Thời điểm được tìm thấy, cô gái trong tình trạng hoảng loạn, tinh thần bất ổn do bị đe dọa và khống chế tâm lý trong thời gian dài.

Công an cho biết đây là thủ đoạn lừa đảo “bắt cóc online” đang gia tăng thời gian gần đây, chủ yếu nhắm vào người trẻ tuổi. Các đối tượng thường giả danh cơ quan chức năng, dùng hình ảnh, kịch bản dàn dựng tinh vi để đe dọa, cô lập nạn nhân và chiếm đoạt tài sản của gia đình.

Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân, đặc biệt là thanh thiếu niên, cần nâng cao cảnh giác, không cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản mạng xã hội cho người lạ; tuyệt đối không làm theo yêu cầu chuyển tiền của các cuộc gọi tự xưng là công an, viện kiểm sát qua điện thoại hoặc mạng xã hội. Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn, cần bình tĩnh liên hệ trực tiếp với cơ quan công an địa phương để được hỗ trợ kịp thời.