Làm rõ thông tin 'người đàn ông 46 tuổi nghi bắt cóc bạn 14 tuổi': Sự thật về mối quan hệ quen qua mạng
Công an Trần Văn Thời (Cà Mau) vừa làm rõ vụ việc gây chú ý liên quan nghi vấn bắt cóc trẻ em, khi một người đàn ông 46 tuổi đến tìm bé 14 tuổi quen qua mạng. Cơ quan chức năng khẳng định đây chỉ là hiểu lầm, đồng thời cảnh báo nguy cơ mất an toàn khi trẻ vị thành niên quen bạn qua mạng và chia sẻ thông tin cá nhân bừa bãi.
Ngày 11.12, thông tin từ Công an Trần Văn Thời (Cà Mau) cho biết đơn vị đã kết thúc xác minh vụ việc từng khiến người dân địa phương lo ngại vì nghi ngờ có hành vi bắt cóc trẻ em. Sự việc xuất phát từ trình báo của bà N.T.H (60 tuổi) sống tại ấp Rạch Ruộng B, khi phát hiện một người đàn ông lạ mặt xuất hiện trước nhà và trò chuyện với cháu ngoại 14 tuổi của bà.
Theo báo cáo ban đầu, người đàn ông này là T.T.N, 46 tuổi, quê Cần Thơ. Ông N. cho biết mình chỉ đến gặp bé V. - người quen qua mạng xã hội từ tháng 11.2025. Cả hai thường xuyên trò chuyện, gọi video và bày tỏ thiện cảm. Trong khi đó, bà H. lại cho rằng khoảng cách tuổi quá lớn, dẫn đến nghi vấn bắt cóc trẻ em và lập tức báo Công an Trần Văn Thời.
Kết quả xác minh cho thấy vào ngày 9.12, ông N. từ TP.HCM xuống Cà Mau và thuê phòng trọ gần nhà V. để tiện gặp mặt. Sáng 10.12, V. gửi vị trí cho ông N. rồi sau đó ông gọi xe ôm đến nhà. Khi được rủ đi ăn, V. từ chối vì chưa xin phép bà ngoại. Dù ông N. cố gắng gọi điện giải thích, bà H. vẫn kiên quyết không đồng ý để cháu ra ngoài cùng người đàn ông quen qua mạng.
Khoảng ít phút sau, bà H. trở về nhà, gặp trực tiếp ông N. và cho rằng ông “giả danh bạn bè để dụ dỗ cháu nhỏ”, từ đó mới dẫn đến hiểu lầm gây tranh cãi. Công an Trần Văn Thời đã làm việc với hai bên và xác định không có dấu hiệu bắt cóc trẻ em, đồng thời yêu cầu người dân không lan truyền những thông tin sai sự thật về vụ việc.
Qua sự việc này, lực lượng Công an Trần Văn Thời đưa ra cảnh báo về thói quen quen bạn qua mạng của trẻ vị thành niên. Theo cơ quan chức năng, nhiều trẻ dễ bị thu hút bởi các mối quan hệ online và sẵn sàng chia sẻ vị trí, hình ảnh, thông tin cá nhân mà không lường được rủi ro. Điều này khiến các em dễ trở thành mục tiêu bị lợi dụng hoặc rơi vào tình huống khó kiểm soát, đặc biệt khi đối phương lớn tuổi và chủ động tìm gặp trực tiếp.
Công an nhấn mạnh rằng phụ huynh cần theo sát con em mình trong quá trình sử dụng mạng xã hội, hướng dẫn trẻ vị thành niên phân biệt các mối quan hệ an toàn, không tự ý gặp người lạ quen qua mạng, cũng như phải xin phép và có người giám hộ đi cùng trong mọi trường hợp. Bên cạnh đó, cơ quan chức năng cũng khuyến cáo cộng đồng nên cẩn trọng khi đọc hoặc chia sẻ thông tin chưa kiểm chứng về các vụ bắt cóc trẻ em, tránh gây hoang mang dư luận và ảnh hưởng đến người trong cuộc.