Bắt 6 đối tượng cướp tài sản ở Miền Tây: Lên kế hoạch chi tiết thế nào để bắt cóc chủ nợ?
Vì không có khả năng trả tiền nợ nên người đàn ông ở Đồng Tháp đã rủ 5 đối tượng khác bắt cóc chủ nợ.
Ngày 26/11, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết đã phối hợp các đơn vị nghiệp vụ nhanh chóng truy xét và bắt giữ 6 đối tượng liên quan đến vụ vụ cướp tài sản xảy ra tại xã Tháp Mười (huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp). Nhóm này được xác định đã lên kế hoạch bắt cóc chủ nợ để chiếm đoạt tài sản nhưng bất thành, sau đó chuyển sang cướp xe máy của nạn nhân rồi bỏ trốn.
Theo điều tra ban đầu, 6 đối tượng bị tạm giữ hình sự gồm:
-
Đỗ Văn Trên (SN 1982)
-
Võ Tấn Lộc (SN 2002)
-
Nguyễn Minh Tiền (SN 2007)
-
Lê Văn Thiện (SN 2007)
-
Nguyễn Đức Thịnh (SN 2007)
-
Nguyễn Huỳnh Thanh Tuấn (SN 2009)
(cùng trú huyện Tháp Mười, Đồng Tháp)
Tại cơ quan Công an, các đối tượng khai nhận vào ngày 15/10/2025, Đỗ Văn Trên vay của ông Trần Văn Thanh (trú xã Thanh Mỹ, Đồng Tháp) số tiền 1,4 tỷ đồng để đáo hạn ngân hàng. Tuy nhiên, đến thời điểm trả nợ, Trên không có khả năng thanh toán nên rủ Lộc, Thịnh, Thiện, Tiền và Tuấn bàn bạc lên kế hoạch bắt cóc ông Thanh. Nhóm này còn thuê trước một căn nhà ở xã Trường Xuân để làm nơi giam giữ ông Thanh nhằm gây sức ép đòi xóa nợ.
Đến chiều 22/11, Trên gọi ông Thanh ra một quán nhậu với lý do trả tiền, nhưng thực chất là để dàn cảnh cho nhóm còn lại tấn công, khống chế và đưa nạn nhân về địa điểm đã chuẩn bị. Tuy nhiên, âm mưu bắt cóc không thành, nhóm đối tượng đã chuyển sang cướp chiếc xe máy của ông Thanh rồi tẩu thoát khỏi hiện trường.
Ngay khi tiếp nhận tin báo, Công an tỉnh Đồng Tháp đã triển khai lực lượng truy xét nhanh và đến rạng sáng hôm sau đã bắt giữ toàn bộ nhóm đối tượng. Khám xét và làm việc, lực lượng chức năng thu giữ số lượng lớn công cụ, phương tiện chuẩn bị cho việc bắt cóc, gồm: Súng điện, bơm tiêm, thuốc gây mê, bình xịt hơi cay, hai xe máy, một xe ô tô, đồng thời đã thu hồi chiếc xe máy của bị hại.
Cơ quan CSĐT đang tiếp tục củng cố hồ sơ, làm rõ vai trò từng đối tượng. Với hành vi chuẩn bị bắt cóc và thực hiện cướp tài sản, nhóm này có thể phải đối diện các tội danh theo Bộ luật Hình sự, như: Cướp tài sản, Bắt giữ người trái pháp luật, và Sử dụng vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ để gây án, với mức hình phạt có thể lên đến tù chung thân tùy theo tính chất, mức độ phạm tội.