Đời sống

Hành trinh 19 giờ giải cứu nạn nhân bị bắt cóc xuyên quốc gia từ Hà Tĩnh sang Đài Loan

Sau hơn 19 giờ khẩn trương phối hợp xuyên quốc gia, các lực lượng chức năng Việt Nam và Đài Loan (Trung Quốc) đã giải cứu thành công một công dân Việt Nam bị nhóm đối tượng bắt cóc, đánh đập dã man nhằm tống tiền gia đình.

Theo thông tin từ Công an xã Kỳ Hoa (huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh), nạn nhân là anh Đ.V.H. (SN 1995, trú tại xã Kỳ Hoa), đang lao động tại Đài Loan. Khoảng 21h30 ngày 13/12, gia đình anh H. hoảng loạn khi nhận được cuộc gọi video từ con trai trong tình trạng bị còng tay, trên người có nhiều vết thương, liên tục bị các đối tượng hành hung và ép buộc liên lạc về Việt Nam để yêu cầu gia đình chuyển 400 triệu đồng tiền chuộc.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Kỳ Hoa đã nhanh chóng báo cáo Công an huyện Kỳ Anh, đồng thời phối hợp chặt chẽ với gia đình nạn nhân thu thập thông tin, chứng cứ, xác định đặc điểm nhóm đối tượng, địa điểm nghi giam giữ. Trong suốt quá trình này, lực lượng chức năng đã thực hiện hơn 60 cuộc gọi nhằm ổn định tâm lý gia đình, hướng dẫn không chuyển tiền theo yêu cầu của kẻ xấu, đồng thời duy trì liên lạc với các đầu mối người Việt đang sinh sống, làm việc tại Đài Loan.

Thông qua kênh phối hợp quốc tế, các thông tin liên quan vụ việc nhanh chóng được chuyển đến cơ quan chức năng Đài Loan. Sau nhiều giờ xác minh, truy vết và khoanh vùng, cảnh sát Đài Loan đã xác định được nơi giam giữ nạn nhân và tổ chức lực lượng kiểm tra, khống chế các đối tượng liên quan.

Đến chiều 14/12, sau khoảng 19 giờ căng thẳng, anh Đ.V.H. được giải cứu an toàn và đưa đi kiểm tra sức khỏe. Nhóm đối tượng bắt cóc, đánh đập nạn nhân đã bị cơ quan chức năng Đài Loan tạm giữ để điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Lãnh đạo Công an xã Kỳ Hoa cho biết, đây là vụ việc có tính chất nghiêm trọng, thủ đoạn manh động, tinh vi, mang yếu tố tội phạm xuyên quốc gia. Việc giải cứu thành công nạn nhân thể hiện sự phối hợp kịp thời, hiệu quả giữa lực lượng công an cơ sở, gia đình, cộng đồng người Việt ở nước ngoài và cơ quan chức năng sở tại.

Trước vụ việc nêu trên, cơ quan chức năng khuyến cáo người dân hạn chế chia sẻ thông tin cá nhân, địa chỉ nơi ở, lịch trình sinh hoạt trên mạng xã hội; khi phát hiện dấu hiệu bất thường hoặc bị đe dọa, cần nhanh chóng liên hệ với cơ quan chức năng hoặc cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài để được hỗ trợ kịp thời.