Đời sống

Đại án thao túng chứng khoán FLC: Hơn 15.300 bị hại chưa yêu cầu thi hành án để nhận tiền bồi thường

Mặc dù các bị cáo trong đại án thao túng chứng khoán liên quan Tập đoàn FLC đã nộp đủ tiền khắc phục hậu quả theo bản án, đến nay vẫn còn hơn 15.300 bị hại chưa làm đơn yêu cầu thi hành án để nhận lại tiền bồi thường, với tổng số tiền lên tới 315 tỷ đồng.

Theo thông tin từ Cục Thi hành án dân sự TP Hà Nội, cơ quan này đang tổ chức chi trả tiền bồi thường cho các bị hại trong vụ án Trịnh Văn Quyết (cựu Chủ tịch Tập đoàn FLC) và đồng phạm. Tổng số tiền các bị cáo đã nộp để khắc phục hậu quả là gần 1.786 tỷ đồng, tương ứng nghĩa vụ bồi thường cho hơn 28.000 bị hại theo phán quyết của tòa án.

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thi hành án, cơ quan chức năng ghi nhận còn hơn 15.300 người bị hại chưa gửi đơn yêu cầu thi hành án theo quy định. Điều này khiến số tiền 315 tỷ đồng dù đã có sẵn nhưng chưa thể hoàn trả cho người được thi hành án.

Lý giải nguyên nhân, đại diện cơ quan thi hành án cho biết, theo Luật Thi hành án dân sự, người được thi hành án phải có đơn yêu cầu thì cơ quan chức năng mới có căn cứ thực hiện việc chi trả. Thời hiệu yêu cầu thi hành án là 5 năm kể từ ngày bản án có hiệu lực pháp luật.

Trong số các trường hợp chưa nộp đơn, có khoảng gần 5.000 người có số tiền được hoàn trả dưới 2 triệu đồng mỗi người. Một bộ phận bị hại được cho là chưa mặn mà với việc làm thủ tục do giá trị bồi thường không lớn. Ngoài ra, khoảng 5.000 trường hợp khác gặp vướng mắc do thông tin cá nhân, đặc biệt là địa chỉ cư trú, chưa trùng khớp hoặc có sai sót, khiến việc tiếp nhận và xử lý hồ sơ bị kéo dài.

Cục Thi hành án dân sự TP Hà Nội cho biết đã và đang phối hợp với các cơ quan liên quan để rà soát, hướng dẫn người bị hại hoàn thiện hồ sơ, đồng thời thông báo rộng rãi để các bị hại sớm thực hiện quyền yêu cầu thi hành án, tránh để quá thời hiệu theo quy định pháp luật.

Ông Trịnh Văn Quyết (cựu Chủ tịch Tập đoàn FLC). 

Trước đó, bản án sơ thẩm xác định ông Trịnh Văn Quyết và các đồng phạm đã có hành vi thao túng thị trường chứng khoán, gây thiệt hại đặc biệt lớn cho nhà đầu tư. Việc các bị cáo nộp đủ tiền khắc phục hậu quả được xem là cơ sở quan trọng để bảo đảm quyền lợi cho các bị hại trong vụ án.

Cơ quan thi hành án khuyến cáo các bị hại trong vụ án FLC cần khẩn trương làm đơn yêu cầu thi hành án, cung cấp đầy đủ, chính xác thông tin cá nhân và tài khoản nhận tiền để sớm được hoàn trả số tiền bồi thường theo phán quyết của tòa án.

Thông tin bổ sung về vụ án FLC

Theo bản án đã có hiệu lực pháp luật, ông Trịnh Văn Quyết, cựu Chủ tịch HĐQT Tập đoàn FLC, bị xác định giữ vai trò chủ mưu, chỉ đạo em gái và nhiều đồng phạm thực hiện hành vi thao túng thị trường chứng khoán, tạo cung cầu giả đối với cổ phiếu FLC, ROS và một số mã liên quan trong giai đoạn từ năm 2017 đến 2022.

Hành vi phạm tội của các bị cáo đã gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng cho hàng chục nghìn nhà đầu tư, với tổng số tiền thiệt hại được xác định lên tới hàng nghìn tỷ đồng. Tòa án buộc các bị cáo phải liên đới bồi thường toàn bộ thiệt hại cho các bị hại theo danh sách đã được xác lập trong quá trình điều tra, truy tố và xét xử.

Trong quá trình giải quyết vụ án, gia đình ông Trịnh Văn Quyết và các bị cáo liên quan đã nộp đủ số tiền khắc phục hậu quả theo bản án, tạo cơ sở để cơ quan thi hành án triển khai việc hoàn trả tiền cho các nhà đầu tư bị thiệt hại. Việc chi trả hiện đang được thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục quy định của Luật Thi hành án dân sự.