Gã thanh niên giả danh công an giữa đêm để chặn xe học sinh, ép thiếu nữ 16 tuổi vào khách sạn
Mới đây, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đang điều tra, làm rõ hành vi giả danh công an, cưỡng đoạt tài sản và giữ người trái pháp luật đối với Nguyễn Phúc Thắng (24 tuổi, quê tỉnh Lâm Đồng).
Theo thông tin ban đầu, tối 13/12, Thắng mặc trang phục giống lực lượng công an, mang theo dụng cụ hỗ trợ, điều khiển xe máy lưu thông trên một tuyến đường vắng thuộc xã Hưng Thịnh, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai. Tại đây, đối tượng phát hiện hai học sinh (một nam 17 tuổi và một nữ 16 tuổi) chở nhau bằng xe máy nên ra hiệu dừng xe kiểm tra.
Tự xưng là công an đang làm nhiệm vụ tuần tra, Thắng viện lý do hai học sinh vi phạm giao thông, yêu cầu nộp phạt số tiền hơn 4 triệu đồng. Khi hai nạn nhân không mang đủ tiền, Thắng đã yêu cầu nam sinh về nhà lấy tiền, đồng thời ép buộc nữ sinh 16 tuổi đi theo mình vào một khách sạn trên địa bàn để “chờ đóng phạt”.
Lợi dụng lúc đối tượng sơ hở, nữ sinh đã tìm cách trốn thoát và nhanh chóng trình báo sự việc với gia đình và cơ quan công an địa phương. Nhận được tin báo, Công an xã Hưng Thịnh phối hợp với Công an xã Phước An khẩn trương vào cuộc xác minh, truy tìm đối tượng.
Đến ngày 15/12, lực lượng công an đã bắt giữ Nguyễn Phúc Thắng, thu giữ các tang vật liên quan phục vụ công tác điều tra. Tại cơ quan công an, Thắng thừa nhận hành vi giả danh công an để đe dọa, chiếm đoạt tiền của người đi đường.
Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật. Công an khuyến cáo người dân, đặc biệt là học sinh, sinh viên, khi gặp trường hợp bị kiểm tra cần yêu cầu người thi hành công vụ xuất trình đầy đủ giấy tờ, thẻ ngành; không giao tiền trực tiếp và nhanh chóng báo cho cơ quan công an nơi gần nhất khi có dấu hiệu nghi vấn.
Về trách nhiệm pháp lý, theo quy định của pháp luật, hành vi của Nguyễn Phúc Thắng có dấu hiệu phạm nhiều tội danh nghiêm trọng. Cụ thể, việc giả danh lực lượng công an có thể bị xử lý theo Điều 339 Bộ luật Hình sự về tội giả mạo chức vụ, cấp bậc, vị trí công tác; hành vi yêu cầu nộp tiền “đóng phạt” có dấu hiệu của tội cưỡng đoạt tài sản theo Điều 170 Bộ luật Hình sự. Đặc biệt, việc ép buộc thiếu nữ 16 tuổi đi theo vào khách sạn có thể bị xem xét trách nhiệm hình sự về hành vi giữ người trái pháp luật theo Điều 157 Bộ luật Hình sự.
Tùy theo tính chất, mức độ vi phạm và kết quả điều tra, đối tượng có thể phải đối mặt với mức án nghiêm khắc theo quy định của pháp luật. Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý vụ việc đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.