Đời sống

Đại diện Khu du lịch Thủy Châu nói gì khi bị bắt quả tang đang nuôi nhốt nhiều động vật hoang dã?

Liên quan đến việc phát hiện nhiều cá thể động vật hoang dã nguy cấp, quý hiếm như hổ, gấu, báo, cá sấu bị nuôi nhốt tại một cơ sở trên địa bàn TP Thủ Đức, đại diện Khu du lịch Thủy Châu cho biết đơn vị này đã từng báo cáo sự việc với cơ quan quản lý chuyên ngành.

Theo thông tin ban đầu, ngày 15/12, Cục Cảnh sát môi trường (C05, Bộ Công an) phối hợp với Chi cục Kiểm lâm TP HCM tiến hành kiểm tra một khu vực nuôi nhốt động vật hoang dã nằm trong khuôn viên Khu du lịch Thủy Châu, phường Đông Hòa, TP Thủ Đức. Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện nhiều loài động vật hoang dã thuộc danh mục nguy cấp, quý hiếm đang bị nuôi nhốt, gồm hổ, gấu, báo hoa mai và cá sấu.

Đáng chú ý, khu vực nuôi nhốt này từng gây xôn xao dư luận khi xảy ra sự cố hổ xổng chuồng trước đó, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người dân sinh sống xung quanh. Trong quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng ghi nhận có khoảng 12 con cá sấu kích thước lớn, mỗi con nặng từ 150 đến 200 kg, dài khoảng 2 đến 3 m.

Một con hổ được nuôi nhốt tại Khu Du lịch Thủy Châu. 

Đến chiều cùng ngày, để phục vụ công tác kiểm tra, xác minh và bảo đảm an toàn, lực lượng chức năng đã triển khai phương án di chuyển số cá sấu nói trên. Tuy nhiên, việc khống chế gặp nhiều khó khăn do cá sấu có kích thước lớn, sức khỏe tốt, phương án dùng điện không đạt hiệu quả như dự kiến. Sau đó, toàn bộ 12 con cá sấu đã được di chuyển tạm thời về Khu du lịch Đại Nam nhằm phục vụ công tác nghiệp vụ.

Trao đổi với phóng viên sáng 16/12, đại diện Khu du lịch Thủy Châu cho biết việc nuôi nhốt các loài động vật hoang dã này đã được đơn vị báo cáo với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền từ trước. Theo đại diện cơ sở, hoạt động nuôi nhốt được thực hiện công khai và có các hồ sơ, văn bản liên quan gửi đến ngành chức năng trong quá trình hoạt động.

Khu du lịch Thủy Châu. 

Tuy nhiên, theo thông tin từ cơ quan chuyên môn, trước đó Cơ quan quản lý CITES Việt Nam từng xác định hồ sơ, nguồn gốc của các cá thể động vật hoang dã tại cơ sở này chưa đáp ứng đầy đủ quy định về tính hợp pháp theo Nghị định 06/2019/NĐ-CP của Chính phủ, do đó chưa đủ cơ sở để cấp mã số quản lý nuôi động vật hoang dã nguy cấp, quý hiếm.

Hiện Cục Cảnh sát môi trường đang tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan làm rõ nguồn gốc, hồ sơ pháp lý cũng như điều kiện nuôi nhốt các loài động vật hoang dã nói trên. Kết quả kiểm tra sẽ là căn cứ để xem xét, xử lý trách nhiệm của tổ chức, cá nhân có liên quan theo quy định pháp luật.