Đời sống

Tự ý bêu rếu hình ảnh người say rượu trên mạng xã hội: Coi chừng vướng vòng lao lý vì câu like?

Việc tung ảnh, clip bạn bè, người thân ‘quá chén’ lên mạng xã hội để mua vui tưởng chừng vô hại nhưng lại tiềm ẩn rủi ro pháp lý cực lớn. Chỉ một nút đăng tải thiếu kiểm soát, bạn có thể đối mặt với án phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Những buổi sum họp ngày Tết thường đi kèm các tình huống "dở khóc dở cười" trên bàn tiệc. Nhiều người có thói quen ghi hình người say xỉn rồi công khai lên Facebook, TikTok nhằm mục đích giải trí. Tuy nhiên, hành vi này đang xâm phạm nghiêm trọng đến danh dự, nhân phẩm và quyền riêng tư của cá nhân.

Vấn đề pháp lý cốt lõi nằm ở quyền đối với hình ảnh. Trao đổi với Dân trí, Luật sư Lưu Tấn Anh Toàn (Đoàn Luật sư TPHCM) khẳng định "việc đăng hình ảnh, clip người khác say xỉn lên mạng xã hội có thể vi phạm pháp luật nếu không được người đó đồng ý và làm ảnh hưởng đến danh dự, nhân phẩm hoặc đời sống riêng tư của họ."

Chiếu theo Điều 32 Bộ luật Dân sự 2015, mọi hành vi sử dụng hình ảnh cá nhân đều phải có sự chấp thuận của chủ thể, trừ các trường hợp phục vụ lợi ích quốc gia hoặc công cộng. Hình ảnh trong tình trạng say khướt được xem là đời sống riêng tư, mà theo Điều 38, đây là khu vực "bất khả xâm phạm và được pháp luật bảo vệ".

luat-su-luu-tan-anh-toan
Luật sư Lưu Tấn Anh Toàn (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Về chế tài hành chính, Nghị định 15/2020/NĐ-CP quy định mức phạt rất nặng cho việc chia sẻ thông tin xâm phạm uy tín người khác. Cụ thể, người vi phạm có thể bị phạt tiền từ 10 triệu đến 20 triệu đồng. Kèm theo đó là yêu cầu bắt buộc phải gỡ bỏ nội dung, đồng thời công khai xin lỗi và cải chính thông tin.

Không chỉ dừng lại ở tiền phạt, người đăng ảnh còn phải gánh trách nhiệm dân sự. Theo Điều 592 Bộ luật Dân sự 2015, người vi phạm phải bồi thường các chi phí khắc phục thiệt hại và thu nhập bị mất. Đặc biệt, khoản bù đắp tổn thất tinh thần có thể lên đến 10 lần mức lương cơ sở nếu các bên không tự thỏa thuận được.

dang-anh-nguoi-khac-len-mang
Ảnh minh họa.

Trong kịch bản xấu nhất, nếu hành vi mang tính chất bôi nhọ, xúc phạm nghiêm trọng người khác trên không gian mạng, đối tượng thực hiện có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Các tội danh liên quan bao gồm "Làm nhục người khác" (Điều 155) hoặc "Đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng" (Điều 288) thuộc Bộ luật Hình sự.

Vì vậy, trước khi bấm nút "đăng" một khoảnh khắc hớ hênh của người khác, mỗi cư dân mạng cần cân nhắc kỹ lưỡng. Một bức ảnh mua vui nhất thời có thể dẫn đến những hệ lụy pháp lý dai dẳng, gây thiệt hại nặng nề về cả tài chính lẫn tự do cá nhân trong những ngày đầu năm mới.