Đời sống

Uống rượu bia rồi đi bộ về nhà liệu có bị thổi nồng độ cồn? Những quy định mới ai cũng phải biết

Nhiều người tin rằng đi bộ sau khi uống rượu bia là giải pháp an toàn tuyệt đối để tránh bị xử phạt nồng độ cồn. Tuy nhiên, thực tế pháp lý cho thấy người đi bộ vẫn có thể đối mặt với án phạt tiền, thậm chí là trách nhiệm hình sự nếu vi phạm quy định.

Theo báo Dân Việt, hiện nay, pháp luật Việt Nam chưa ban hành quy định cụ thể về việc xử phạt trực tiếp hành vi có nồng độ cồn đối với người đi bộ tham gia giao thông. Điều này đồng nghĩa với việc nếu bạn uống rượu bia nhưng vẫn tỉnh táo, làm chủ hành vi và tuân thủ đúng luật lệ, bạn sẽ không bị xử lý.

Tuy nhiên, kịch bản sẽ thay đổi hoàn toàn nếu trạng thái say xỉn dẫn đến các vi phạm quy tắc giao thông đường bộ. Khi nồng độ cồn cao khiến người đi bộ mất kiểm soát tâm sinh lý, gây ra lỗi trực tiếp, cơ quan chức năng hoàn toàn có quyền ra quyết định xử phạt hành chính.

Cụ thể, theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP, người đi bộ sẽ bị phạt tiền từ 150.000 đồng đến 250.000 đồng nếu vi phạm các lỗi phổ biến. Các hành vi này bao gồm: "Không đi đúng phần đường quy định; vượt qua dải phân cách; đi qua đường không đúng nơi quy định; đi qua đường không có tín hiệu bằng tay theo quy định".

Mức phạt trên cũng áp dụng cho trường hợp: "Không chấp hành hiệu lệnh hoặc chỉ dẫn của đèn tín hiệu, biển báo hiệu, vạch kẻ đường", trừ các ngoại lệ đặc thù. Ngoài ra, việc "Không chấp hành hiệu lệnh, hướng dẫn của người điều khiển giao thông hoặc người kiểm soát giao thông" cũng nằm trong khung hình phạt này.

di-bo-ve-nha-sau-khi-uong-ruou-bia-co-vi-pham-nong-do-con
Đi bộ về nhà sau khi uống rượu bia vẫn có thể bị phạt tiền? Ảnh minh họa có sử dụng AI. Nguồn Dân Việt.

Như vậy, dù không bị phạt vì "có nồng độ cồn", nhưng nếu say rượu dẫn đến leo dải phân cách, vượt đèn đỏ hoặc đi sai phần đường, người đi bộ vẫn phải nộp phạt. Đây là biện pháp nhằm đảm bảo an toàn cho chính người đi bộ và các phương tiện khác đang lưu thông.

Đáng chú ý, trách nhiệm pháp lý không dừng lại ở mức phạt hành chính nếu hậu quả xảy ra ở mức độ nghiêm trọng. Trong trường hợp người đi bộ say xỉn gây tai nạn giao thông cho người khác, họ có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo Điều 260 Bộ luật Hình sự 2015.

Theo quy định, nếu vi phạm gây chết 01 người hoặc tổn hại sức khỏe cho 01 người với tỷ lệ thương tật từ 61% trở lên, người vi phạm có thể bị phạt tiền đến 100 triệu đồng. Hình phạt bổ sung có thể là cải tạo không giam giữ hoặc phạt tù từ 01 đến 05 năm.

Mức án này cũng áp dụng khi gây thương tích cho 02 người với tỷ lệ mỗi người từ 31% đến 60%, hoặc tổng tỷ lệ thương tích từ 61% đến 121% cho nhiều người. Ngoài ra, thiệt hại tài sản từ 100 triệu đến dưới 500 triệu đồng cũng đủ yếu tố để cấu thành tội danh.

Đặc biệt, nếu hậu quả của vụ tai nạn do người đi bộ gây ra ở mức độ lớn hơn, khung hình phạt cao nhất có thể lên đến 15 năm tù. Điều này cho thấy tính nghiêm trọng của việc tham gia giao thông khi không còn tỉnh táo, dù là đi bộ.

Tóm lại, việc đi bộ sau khi uống rượu bia không bị cấm, nhưng đòi hỏi sự tự giác chấp hành luật lệ tuyệt đối. Nếu không làm chủ được hành vi dẫn đến sai phạm hoặc tai nạn, người đi bộ vẫn phải chịu chế tài nghiêm khắc như các phương tiện khác.