Đời sống

Bất ngờ trước thói quen của những tỷ phú giàu nhất hành tinh, khác người bình thường ở chỗ nào?

Bất ngờ trước thói quen của những tỷ phú giàu nhất hành tinh, khác người bình thường ở chỗ nào?

Tỷ phú Elon Musk cho biết ông có thói quen ăn sáng bằng bánh donut, sau khi một chuyên gia nói 'đường là chất độc'. Trong một phỏng vấn năm 2020 trên podcast Joe Rogan, Elon Musk nói rằng: 'Tôi thà ăn những món ngon và sống một cuộc đời ngắn'. Trên thực tế, Elon Musk không phải là tỷ phú duy nhất thích ăn sáng bằng thực phẩm chứa đường. Nhà đầu tư huyền thoại Warren Buffett, người hiện ngoài 90 tuổi, vẫn mê đồ ngọt.

Năm 2015, Warren Buffett, cho biết mình uống 1/4 lon Coca mỗi ngày. Bữa sáng của Warren Buffett cũng khá đơn giản. Ông có thể bắt đầu ngày mới bằng việc ghé qua cửa hàng McDonald’s trong 5 phút trên đường lái xe đến nơi làm việc.

Khi rủng rỉnh, Buffett 'vung tiền' bằng cách chi 3,89 USD cho một chiếc bánh quy kẹp thịt xông khói, trứng và phô mai. Nếu thị trường đi xuống, ông có thể chi 3,19 USD cho một chiếc bánh mì kẹp xúc xích, trứng và phô mai. Còn vào những ngày thực sự tồi tệ, bữa ăn của ông chỉ có miếng xúc xích 2,38 USD, cùng với coca tự tay Buffett rót cho chính mình.

Trong khi đó, tỷ phú Jeff Bezos thường không tổ chức các cuộc họp vào lúc sáng sớm để có thời gian tận hưởng một bữa ăn sáng lành mạnh, không có thực phẩm tiện lợi nhiều dầu mỡ nào. Bữa sáng của Jeff Bezos thường theo kiểu Địa Trung Hải, bao gồm bạch tuộc, thịt xông khói, sữa chua, 1 quả trứng.

Tỷ phú Bill Gates từng bày tỏ niềm yêu thích với Diet Coke, tới mức ông có thể uống 3 hay 4 lon mỗi ngày. Bill Gates cũng thích ăn bánh mì kẹp pho mát. Bất kỳ ai có hẹn ăn trưa với Bill Gates, thực đơn duy nhất là bánh mì kẹp pho mát.

Với CEO Facebook Mark Zuckerberg, bữa sáng không phải là thứ cần lựa chọn. Zuckerberg chỉ ăn đồ anh thích vào ngày hôm đó bởi 'không muốn tốn thời gian cho các quyết định nhỏ nhặt.

Steve Jobs, cố Tổng Giám đốc Apple, nổi tiếng với thói quen ăn uống kỳ lạ. Ông có thể chỉ ăn 1 hay 2 món ăn trong nhiều tuần. Có thời điểm, chế độ ăn của Steve Jobs chỉ có cà rốt và táo. Lúc khác, ông ăn trái cây, rau, quả hạch, hạt và ngũ cốc.

 

Đại gia Việt Nam gây chấn động nước Mỹ khi mua hẳn 1 thị trấn, tái mặt trước khủng cảnh sau 11 năm

Sau 11 năm mua lại thị trấn Buford, ông Phạm Đình Nguyên đã cho một người khác thuê. Khung cảnh nơi đây hiện tại đìu hiu, hoang vắng vì bị bỏ hoang.