Đời sống

Thái độ man rợ của kẻ giết người, gây thảm án tại Khánh Hòa sau 5 ngày chạy trốn

Thái độ man rợ của kẻ giết người, gây thảm án tại Khánh Hòa sau 5 ngày chạy trốn

Theo VietNamNet đưa tin, hàng trăm chiến sĩ công an đã được điều động, cùng với đó là nguồn tin từ người dân báo cáo đã giúp cho Công an Khánh hòa bắt thành công Phan Danh Hưng 37 tuổi. Nghi can của vụ thảm án 3 người chết tại xã Diên Xuân, huyện Diên Khánh.

a-16-1686208266.PNG
 

Phan Danh Hưng bị bắt khi đang cố tình lẩn trốn trên núi Hòn Dữ, xã Diên Lâm huyện Diên Khánh. Nơi lẩn trốn của kẻ giết người ở khá xa so với hiện trường vụ án. Kẻ tình nghi giết người khai quê ở thị xã Ninh Hòa, sau khi lấy chị L.T.T.V (37 tuổi) thì chuyển về sống gần gia đình vợ. Thời gian qua cả hai xảy ra mâu thuẫn tiền bạc và tình cảm, kẻ tình nghi nghi rằng vợ có quan hệ với người khác nên xảy ra ghen tuông. Thế nhưng điều này hoàn toàn không đúng so với những lời kể từ hàng xóm và người thân. Phan Danh Hưng là một kể không có công việc và thường xuyên đánh bạc, nhậu nhẹt, tiêu tiền một cách hoang phí.

a-17-1686208266.PNG
 

Tối 1/6, sau khi nhậu say và đập phá đồ đạc trong nhà, Hưng dọa giết người khiến cho vợ hoảng sợ. Chị vợ sau đó sang nhà mẹ sát bên để ngủ, cho tới gần 6 giờ sáng 2/6, Hưng sang nhà mẹ vợ rồi cãi cọ, rút dao ra đêm chết vợ, cháu gái vợ, khi có người hàng xóm qua hắn cũng đã ra tay dã man với người không liên quan.

a-15-1686208266.PNG
 

“Đói thì tìm chòi của người dân trộm gạo nấu cơm, hoặc mì để ăn. Khát thì uống nước suối cầm hơi. Suốt những ngày lẩn trốn, tôi ngủ vật vã ở khe núi nhưng thường không ngủ được”, Kẻ giết người khai nhận.

Hưng cho biết suốt thời gian bỏ chạy, hắn đã suy nghĩ về việc rời khỏi khu vực nhưng do cảnh sát tuần tra quá nhiều, cộng với đó Hưng không biết đi đâu nên vẫn bám trụ ở lại mong chờ thời gian tẩu thoát.

a-14-1686208266.PNG
 

Trao đổi với VietNamNet, chiều 7/6, Thượng tá Nguyễn Văn Sáng, Trưởng Phòng Tham mưu Công an tỉnh Khánh Hòa, cho biết qua xác minh điều tra, cùng với đó là những bằng chứng thu thập được và lời khai từ chính Phan Danh Hưng, xác định Hưng là thủ phạm.

 

Nữ sinh Việt Nam tên là bộ phận nhạy cảm, xấu hổ đến mức phải bỏ học, ai nghe xong cũng đỏ mặt

Không hiểu vì sao gia đình của cô gái này lại lựa chọn cái tên nhạy cảm như vậy để đặt cho con mình. Vì quá xấu hổ với tên gọi, nữ sinh đã phải xin nghỉ học.