Đời sống

Quy mô GDP của Việt Nam đứng thứ mấy thế giới và vị trí nào trong Đông Nam Á

Quy mô GDP của Việt Nam đứng thứ mấy thế giới và vị trí nào trong Đông Nam Á

Việt Nam đang cho thấy những bước chuyển mình mạnh mẽ trong lĩnh vực kinh tế và đạt được thứ hạng phù hợp.

Theo dữ liệu từ Quỹ Tiền tệ Quốc tế, năm 2023 quy mô GDP của khu vực Đông Nam Á nói chung theo giá hiện hành đạt khoảng 3,86 nghìn tỷ USD. Nước dẫn đầu là Indonesia với ước tính đạt khoảng 1,42 tỷ USD. Tiếp sau đó là Thái Lan với GDP dự báo năm 2023 là 512,19 tỷ GDP.  Theo sau lần lượt là Singapore và Philippines, với quy mô GDP theo giá hiện hành lần lượt là 497,35 tỷ USD và 435,68 tỷ USD.

Còn về phía Việt Nam, quy mô GDP của Việt Nam nam 2023ước đạt khoảng 433,3 tỷ USD, xếp thứ 5 trong khu vực. Với mức dự báo này, quy mô kinh tế của Việt Nam năm 2023 sẽ xếp trên Malaysia (433,35 tỷ USD), Myanmar (74,86 tỷ USD), Campuchia (30,9 tỷ USD), Brunei (15,1 tỷ USD), Lào (14,2 tỷ USD) và Đông Timor (2 tỷ USD).

Đối chiếu với dữ liệu IMF của toàn thế giới cho thấyquy mô GDP thế giới năm 2023 ước đạt khoảng 104,48 nghìn tỷ USD. Trong đó, Hoa Kỳ là nền kinh tế lớn nhất thế giới với quy mô GDP năm 2023 ước đạt 26,95 nghìn tỷ USD. Nền kinh tế lớn thứ hai là Trung Quốc với quy mô GDP năm 2023 đạt 17,7 nghìn tỷ USD. Theo sau lần lượt là Đức (4,43 nghìn tỷ USD); Nhật Bản (4,23 nghìn tỷ USD) và Ấn Độ (3,73 nghìn tỷ USD). Với quy mô GDP năm 2023 đạt hơn 430 tỷ USD, Việt Nam hiện đang là nền kinh tế lớn thứ 35 trên thế giới.

Trong năm sau, quy mô GDP của Việt Nam được dự báo đạt khoảng 469,67 tỷ USD, xếp thứ 5 trong khu vực, sau các quốc gia như Indonesia (1,54 nghìn tỷ USD), Thái Lan (543,35 tỷ USD), Singapore (520,97 tỷ USD) và Philippines (475,94 tỷ USD).

Việt Nam được dự đoán quy mô kinh tế có thể tăng lên cao hơn nữa trong thời gian tới. Cụ thể Việt Nam được đánh giá có thể lên được vị trí 24 vào năm sau với quy mô kinh tế đạt 1050 tỷ USD. Đến năm 2038, với quy mô GDP dự kiến đạt 1.559 tỷ USD, Việt Nam sẽ vươn lên vị trí thứ 21, vượt qua các nền kinh tế khác trong khu vực ASEAN như Thái Lan (1.313 tỷ USD), Singapore (896 tỷ USD), Philippines (1.536 tỷ USD) để lọt nhóm 25 nền kinh tế lớn nhất thế giới.