Khám phá mới

Gia đình check-in cùng hòn đá kỳ lạ nhưng không ngờ đang đối mặt với tử thần, cận kề cái chết

Gia đình check-in cùng hòn đá kỳ lạ nhưng không ngờ đang đối mặt với tử thần, cận kề cái chết

Cả gia đình may mắn thoát chết khi không biết bản thân vừa check-in cùng một quả bom từ thế chiến thứ 2.

Theo Tourinews đưa tin, một gia đình sinh sống tại xứ Wales, Anh đã đi nghỉ dưỡng tại một bãi biển. Tại đây cả nhà đã có khoảng thời gian hạnh phúc và vui vẻ bên nhau, gia đình họ tận hưởng thời gian yên bình thì cặp đôi phát hiện được một vật kỳ lạ trên bãi biển.

Cậu con trai trong gia đình đã vô tình tìm thấy một hòn đá kỳ dị, nó giống như một chiếc phao lớn với lớp vỏ sò xung quanh, những con hà biển bám chặt vào món vật này. Bởi chưa từng gặp hòn đá nào có hình dạng kỳ lạ như vậy nên người mẹ đã chụp lại bức ảnh con trai đứng gần hòn đá.

Sau chuyến đi bố mẹ cậu bé đã đăng tải bức ảnh lên mạng xã hội và nhận được nhiều sự quan tâm từ cộng đồng mạng. Thế nhưng điều khiến người ta sợ nhất cũng đã tới, nhiều người trong đó có chuyên gia cho rằng hòn đá này thực chất có thể giết chết nhiều người chỉ trong 1 giây ngắn ngủi bởi nó là một quả bom từ Thế chiến thứ 2.

Các chuyên gia cũng đã liên hệ với gia đình và xin vị trí của trái bom tiến hành tháo dỡ và tiêu hủy. Sau khi xác định được vị trí, các chuyên gia liên hệ với địa phương để cho thái dỡ quả bom, tránh nguy hiểm cho người dân.

Người ta cho rằng có khoảng 13 nghìn quả bom loại này được thả xuống vào thế chiến thứ 2. Cho tới thời điểm hiện tại vẫn còn rải rác khắp nơi và chưa được tháo bỏ, tiêu hủy. Chỉ cần sơ sẩy một chút cũng có thể khiến nó bị kích nổ và gây chết người diện rộng.

Thật may mắn khi gia đình và cậu bạn nhỏ vẫn bình an vô sự, dù không biết đó là quả bom từ Thế chiến thứ hai nhưng khi nghe lại được những thông tin này chắc hẳn gia đình đó cũng sẽ run chân vì vừa thoát một tình huống nguy hiểm chết người.

 

Chiến tranh thế giới thứ hai đã diễn ra trên nhiều mặt trận: mặt trận Tây Âu (mặt trận phía Tây); mặt trận Xô - Đức (mặt trận phía Đông); mặt trận Bắc Phi; mặt trận châu Á - Thái Bình Dương và mặt trận trong lòng địch của nhân dân các nước bị phát xít chiếm đóng, trong đó, mặt trận chủ yếu, quyết định đối với toàn bộ tiến trình của Chiến tranh thế giới thứ hai là mặt trận Xô – Đức.