Một tàu chở dầu treo cờ Nga đang trên đường từ Nga đến Georgia chở đầy dầu hướng dương đã báo cáo rằng tàu đã bị tấn công ngoài khơi bờ biển Thổ Nhĩ Kỳ may mắn, 13 thành viên thủy thủ đoàn đều không bị thương.
Tàu MIDVOLGA-2 được thông báo bị tấn công khi đang cách bờ biển Thổ Nhĩ Kỳ khoảng 80 hải lý (130 km). Dù vậy, con tàu không yêu cầu hỗ trợ khẩn cấp và vẫn tiếp tục hành trình về cảng Sinop, theo thông tin Cục Hàng hải Thổ Nhĩ Kỳ đăng tải trên nền tảng X.
Đài NTV cho biết vụ việc có liên quan đến một máy bay không người lái cảm tử, song không tiết lộ thêm các chi tiết khác. Trả lời câu hỏi của báo chí về diễn biến mới nhất, một quan chức Thổ Nhĩ Kỳ xác nhận “những thông điệp cần thiết đã được chuyển tới các bên liên quan, bao gồm cả chính quyền Ukraine”, nhưng từ chối cung cấp thêm cụ thể.
Trước đó, hôm thứ Sáu, lực lượng hải quân Ukraine đã sử dụng UAV tấn công hai tàu chở dầu bị Kyiv và một số nước phương Tây áp lệnh trừng phạt. Những tàu này đang trên đường tới một cảng của Nga để trung chuyển dầu ra thị trường quốc tế. Động thái trên được xem là nỗ lực của Ukraine nhằm gia tăng sức ép lên ngành công nghiệp dầu mỏ của Nga.

Phát biểu hôm thứ Hai, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan nhấn mạnh các cuộc tấn công nhằm vào tàu thương mại ở Biển Đen là “không thể chấp nhận được”, đồng thời cảnh báo tất cả các bên cần tránh làm leo thang căng thẳng.
Là thành viên NATO nhưng vẫn duy trì quan hệ cân bằng với cả Kyiv và Moscow, Thổ Nhĩ Kỳ vừa hỗ trợ quân sự cho Ukraine, vừa từ chối tham gia các lệnh trừng phạt của phương Tây đối với Nga. Ankara từng chủ trì ba vòng đàm phán hòa bình và nhiều lần đề nghị tổ chức họp thượng đỉnh giữa lãnh đạo hai nước, khẳng định chiến sự cần sớm chấm dứt.
Thổ Nhĩ Kỳ cũng liên tục kêu gọi bảo đảm an toàn hàng hải tại Biển Đen — khu vực mà nước này có đường bờ biển chung với cả Nga và Ukraine, và đóng vai trò then chốt đối với ổn định khu vực.