Cập nhật giá xăng dầu hôm nay 1/12: Tăng mạnh nhờ sản lượng của OPEC+, lo ngại về nguồn cung
Giá xăng dầu hôm nay 1/12 tăng 2% sau khi các thành viên OPEC+ tái khẳng định kế hoạch giữ nguyên sản lượng và khi Liên minh đường ống Caspian dừng xuất khẩu sau một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái lớn và căng thẳng giữa Mỹ và Venezuela làm dấy lên lo ngại về nguồn cung.
Giá dầu thô Brent tăng 1,22 USD, tương đương 1,96%, lên 63,60 USD/thùng lúc 07:32 GMT. Giá dầu thô Mỹ (WTI) tăng 1,22 USD, tương đương 2,08%, lên 59,77 USD. Cả hai hợp đồng đều đạt mức cao nhất trong hơn một tuần.
Cả hai hợp đồng đều giảm vào thứ Sáu trong tháng thứ tư liên tiếp, chuỗi giảm dài nhất kể từ năm 2023, do kỳ vọng về nguồn cung toàn cầu cao hơn đã gây áp lực lên giá.
Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ và các đồng minh ban đầu đã đồng ý tạm dừng vào đầu tháng 11, làm chậm nỗ lực giành lại thị phần do lo ngại về tình trạng dư cung.
Sau cuộc họp vào Chủ Nhật, OPEC+ cho biết họ "tái khẳng định tầm quan trọng của việc áp dụng cách tiếp cận thận trọng và duy trì sự linh hoạt hoàn toàn để tiếp tục tạm dừng hoặc đảo ngược các điều chỉnh sản lượng tự nguyện bổ sung". Động thái này đã được nhiều người tham gia thị trường mong đợi.

Nhà phân tích cấp cao Anh Phạm của LSEG cho biết thị trường sáng nay đã phản ứng tích cực với tin tức này. "Trong một thời gian, câu chuyện tập trung vào tình trạng dư thừa dầu mỏ, do đó quyết định duy trì mục tiêu sản lượng của OPEC+ đã phần nào xoa dịu nỗi lo và giúp ổn định kỳ vọng về tăng trưởng nguồn cung trong những tháng tới."
Vào thứ Bảy, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump cho biết "không phận phía trên và xung quanh Venezuela" nên được coi là đóng cửa, gây ra sự bất ổn mới trên thị trường dầu mỏ, vì quốc gia Nam Mỹ này là một nhà sản xuất lớn.
Hôm Chủ Nhật, ông Trump cho biết ông đã nói chuyện với Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro nhưng không cung cấp chi tiết. Ông cũng không giải thích thêm về những bình luận của mình về không phận hay cho biết liệu chúng có phải là dấu hiệu của các cuộc tấn công quân sự sắp tới hay không.
Trong một thông báo dành cho khách hàng, các nhà phân tích của ING viết rằng "rủi ro nguồn cung tăng lên sau các cuộc tấn công bổ sung của Ukraine vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Nga và sự leo thang căng thẳng giữa Hoa Kỳ và Venezuela".
Liên doanh đường ống Caspian, có các cổ đông là người Nga, Kazakhstan và Hoa Kỳ, hôm thứ Bảy cho biết họ đã dừng hoạt động sau khi một bến neo đậu tại nhà ga của Nga trên Biển Đen bị hư hại do máy bay không người lái của Ukraine. Liên minh này xử lý hơn 1% lượng dầu toàn cầu.
Tại châu Âu, sự bất ổn ngày càng tăng xung quanh thỏa thuận hòa bình Nga-Ukraine đã đảo ngược tâm lý bi quan của hai tuần qua, khi một thỏa thuận hòa bình có vẻ khả quan hơn và làm dấy lên triển vọng về khối lượng lớn dầu mỏ của Nga tràn ngập thị trường.
Quân đội Ukraine, thông qua mạng xã hội, hôm thứ Bảy cho biết họ đã tấn công một nhà máy lọc dầu của Nga cũng như nhà máy hàng không quân sự Beriev ở khu vực Rostov.