Giá dầu hôm nay 2/12 vẫn ổn định khi các nhà giao dịch cân nhắc rủi ro từ các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine vào các địa điểm năng lượng của Nga, căng thẳng gia tăng giữa Mỹ và Venezuela và kỳ vọng trái chiều về lượng dự trữ nhiên liệu của Mỹ.
Giá dầu thô Brent kỳ hạn tăng 7 cent, tương đương 0,1%, lên 63,24 USD/thùng vào lúc 06:57 GMT. Giá dầu thô ngọt nhẹ West Texas Intermediate của Mỹ tăng 13 cent, tương đương 0,2%, lên 59,45 USD/thùng.
"Giá dầu vẫn tăng khi các nhà giao dịch chờ đợi động thái của Tổng thống Trump về Venezuela và đánh giá thiệt hại ở Biển Đen", các nhà phân tích của Saxo cho biết trong một lưu ý gửi khách hàng.
Ngày 1/12, Liên đoàn Đường ống Caspian cho biết họ đã nối lại các chuyến hàng chở dầu từ một điểm neo đậu tại cảng Biển Đen sau một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái lớn của Ukraine vào ngày 29 tháng 11. Cùng ngày, 1 tờ báo Kommersant của Nga cho biết việc vận chuyển dầu đã được nối lại thông qua điểm neo đậu duy nhất 1 (SPM 1), trong khi SPM 2 bị hư hại.
Các nhà phân tích tại Ritterbusch and Associates cho biết trong một lưu ý: "Hành động quân sự càng củng cố thêm quan điểm của chúng tôi rằng một thỏa thuận hòa bình khó có thể xảy ra trong thời gian tới và thị trường dầu diesel/dầu diesel đang trên bờ vực phục hồi".
Trên mặt trận đàm phán, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm thứ Hai cho biết ưu tiên của Kyiv là duy trì chủ quyền và đảm bảo an ninh mạnh mẽ, đồng thời nói thêm rằng tranh chấp lãnh thổ vẫn là điểm bế tắc phức tạp nhất. Đặc phái viên Hoa Kỳ Steve Witkoff dự kiến sẽ báo cáo với Điện Kremlin vào thứ Ba.
Trưởng nhóm năng lượng DBS, Suvro Sarkar, cho biết "yếu tố mới nổi duy nhất" đối với dầu mỏ là "những ồn ào xung quanh Venezuela".
Ông cho biết: "Mặc dù một cuộc xung đột toàn diện là không thể xảy ra, nhưng các sự kiện đang diễn ra có thể gây bất ổn nội bộ đất nước và đe dọa đến hoạt động sản xuất và xuất khẩu dầu mỏ".
Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã trao đổi với các cố vấn cấp cao để thảo luận về chiến dịch gây áp lực lên Venezuela, một quan chức cấp cao của Hoa Kỳ cho biết. Hôm thứ Bảy, Trump tuyên bố không phận phía trên và xung quanh Venezuela nên được coi là "hoàn toàn đóng cửa", nhưng không cung cấp thêm chi tiết.
Vào Chủ Nhật, OPEC+ đã tái khẳng định mức tăng sản lượng dầu nhỏ trong tháng 12 và tạm dừng tăng trong quý đầu tiên của năm sau do lo ngại ngày càng tăng về tình trạng dư cung.
Sarkar của Ngân hàng DBS cho biết: "Ngôn ngữ của OPEC+ về quản lý nguồn cung và kỷ luật trong thời gian tới vẫn hỗ trợ giá dầu".
Triển vọng trái chiều về dữ liệu tồn kho dầu thô và sản phẩm tinh chế của Hoa Kỳ đã ảnh hưởng nhẹ đến giá, với cuộc thăm dò sơ bộ của Reuters đối với bốn nhà phân tích cho thấy tồn kho dầu thô giảm nhưng tồn kho sản phẩm tăng trong tuần ngày 28 tháng 11.