TT Trump có tuyên bố gây chấn động đến Nga, đưa ra lựa chọn tác động lớn đến quan hệ với Moscow
Hành động mới nhất của Tổng thống Trump dành cho Nga nhận được sự quan tâm từ giới truyền thông.
Vào ngày 3/8, ông Trump xác nhận đã chỉ đạo triển khai hai tàu ngầm hạt nhân tới khu vực gần Nga, trong bối cảnh quan hệ giữa Washington và Moscow tiếp tục căng thẳng.

Phát biểu trước giới truyền thông, ông Trump cho biết: “Khi cần thiết, chúng ta phải luôn sẵn sàng. Vì thế, tôi đã điều hai tàu ngầm hạt nhân đến khu vực”.
Dù không tiết lộ cụ thể về loại tàu là tàu chạy bằng năng lượng hạt nhân hay trang bị vũ khí hạt nhân, ông Trump khẳng định: “Chúng đang ở trong khu vực. Gần Nga, tôi cho là vậy”.
Trước đó, thông tin này đã được ông Trump đề cập lần đầu trong một cuộc phỏng vấn với kênh Newsmax. Tuy nhiên, đến nay Lầu Năm Góc vẫn chưa đưa ra bất kỳ tuyên bố chính thức nào về động thái triển khai tàu ngầm.
Theo các nguồn tin được tiết lộ vào ngày 2/8, ít nhất một tàu ngầm tấn công hạt nhân lớp Virginia, lực lượng chủ lực trong hạm đội tàu ngầm của Hải quân Mỹ đã rời cảng chỉ vài giờ trước khi ông Trump công bố quyết định điều động.
Tàu ngầm lớp Virginia nổi bật với khả năng tàng hình ưu việt, hoạt động linh hoạt dưới biển sâu và được trang bị tên lửa hành trình Tomahawk. Chúng có thể thực hiện nhiều nhiệm vụ khác nhau, từ do thám, tác chiến ngầm đến tấn công chính xác tầm xa.
Việc triển khai tàu ngầm diễn ra trong bối cảnh căng thẳng Mỹ - Nga gia tăng đáng kể, cả về phát ngôn lẫn các tín hiệu quân sự. Tuy nhiên, chưa có thông tin rõ ràng về địa điểm, mục đích hay quy mô chiến dịch triển khai.
Theo tờ New York Times, phát ngôn của ông Trump có thể nằm trong chiến lược gây sức ép ngoại giao nhằm buộc Nga nhượng bộ trong các cuộc đàm phán về Ukraine, thay vì phản ánh một kế hoạch quân sự cụ thể. Việc thiếu chi tiết về loại tàu, vị trí hay nhiệm vụ càng khiến giới quan sát khó đánh giá chính xác ý đồ thật sự của Washington.
Cũng trong ngày 3/8, ông Trump xác nhận rằng đặc phái viên Steve Witkoff sẽ có chuyến thăm Moscow vào tuần tới. “Tôi nghĩ là vào tuần tới, thứ Tư hoặc thứ Năm”, ông Trump nói với các phóng viên. Ông cũng cho biết Tổng thống Putin từng gặp ông Witkoff nhiều lần trong các cuộc tiếp xúc trước đây, khi hai bên còn đang cố gắng khôi phục quan hệ song phương.
Khi được hỏi về thông điệp mà ông Witkoff sẽ mang đến Nga, ông Trump nói ngắn gọn: “Hãy đạt được một thỏa thuận để người dân không còn thiệt mạng nữa”. Ông khẳng định Moscow vẫn có cơ hội tránh được các lệnh trừng phạt nếu có thể đạt thỏa thuận hòa bình với phương Tây.
Trước đó, ông Trump đã đưa ra một “tối hậu thư” với Nga, cảnh báo Mỹ sẽ áp đặt các lệnh trừng phạt kinh tế mới nếu Moscow không đưa ra giải pháp cho cuộc xung đột tại Ukraine trong vòng 10 ngày.
Các biện pháp trừng phạt mới được cho là sẽ bao gồm mức thuế nhập khẩu 100% đối với hàng hóa Nga, cùng các biện pháp trừng phạt thứ cấp nhằm vào các quốc gia và doanh nghiệp vẫn tiếp tục giao thương với Moscow.
Phản ứng trước các áp lực từ phía Mỹ, vào ngày 1/8, Tổng thống Putin tuyên bố rằng ông vẫn sẵn sàng đàm phán hòa bình, nhưng khẳng định các mục tiêu chiến lược của Nga tại Ukraine “không thay đổi”.

Theo ông Putin, điều kiện tiên quyết để đạt được hòa bình là Ukraine phải công nhận chủ quyền của Nga tại các vùng lãnh thổ mà Moscow đã tuyên bố sáp nhập, đồng thời từ bỏ ý định gia nhập NATO.