Đời sống

Đại gia Dũng ‘lò vôi’ là ai, giàu cỡ nào? Hé lộ loạt thông tin ít ai biết về chủ khu du lịch Đại Nam

Ông Huỳnh Uy Dũng, thường được biết đến với biệt danh Dũng “lò vôi”, là người xây dựng Khu du lịch Lạc Cảnh Đại Nam Văn Hiến rộng khoảng 450 ha, tổng vốn đầu tư ước tính 6.000 tỷ đồng. 

Từ chủ lò vôi đến doanh nhân bất động sản

Biệt danh Dũng “lò vôi” bắt nguồn từ công việc kinh doanh đầu tiên của ông Huỳnh Uy Dũng sau khi xuất ngũ. Thời điểm đó, ông mở cơ sở sản xuất vôi dùng để quét tường và vôi bột phục vụ công nghiệp. Công việc làm ăn thuận lợi giúp ông tích lũy nguồn vốn ban đầu, đồng thời cái tên Dũng “lò vôi” cũng gắn với ông từ giai đoạn này.

Dai-gia-dung-lo-voi-2

Khi nhu cầu đối với sản phẩm vôi dần suy giảm, ông chuyển sang lĩnh vực sơn mài và giữ chức Giám đốc Công ty Sơn mài Thanh Lễ. Đến năm 1996, ông rời khu vực nhà nước để tập trung phát triển hoạt động kinh doanh riêng.

Ông Huỳnh Uy Dũng được nhắc đến như một trong những doanh nhân đi đầu trong việc xây dựng mô hình khu công nghiệp hiện đại tại Bình Dương trước đây.

Danh mục dự án bất động sản gắn với ông gồm Khu công nghiệp Sóng Thần 2, Khu công nghiệp Sóng Thần 3, Khu dân cư Sóng Thần, Khu đô thị thương mại dịch vụ Sóng Thần và khu đô thị trung tâm hành chính Dĩ An.

Xây dựng Khu du lịch Đại Nam rộng 450 ha

Công trình nổi bật nhất trong quá trình kinh doanh của ông Huỳnh Uy Dũng là Khu du lịch Lạc Cảnh Đại Nam Văn Hiến. Dự án được khởi công xây dựng từ năm 1999, có tổng mức đầu tư khoảng 6.000 tỷ đồng và diện tích khoảng 450 ha tại Bình Dương, nay thuộc Thành phố Hồ Chí Minh sau khi sắp xếp đơn vị hành chính.

Dai-gia-dung-lo-voi-4

Ngày 11/9/2008, Khu du lịch Đại Nam chính thức mở cửa đón khách. Hiện, ông Huỳnh Uy Dũng giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đại Nam. Đại Nam được quy hoạch theo mô hình quần thể du lịch kết hợp các yếu tố văn hóa, lịch sử, tâm linh và vui chơi giải trí.

Bên trong khu du lịch có biển nhân tạo, dãy núi Bảo Sơn, vườn thú mở, khu trò chơi cùng nhiều công trình đền thờ có quy mô lớn.

Từng ăn chay trường khi xây dựng Đại Nam

Trong giai đoạn bắt đầu xây dựng Khu du lịch Đại Nam, ông Huỳnh Uy Dũng từng có thời gian dài duy trì việc ăn chay trường. Sau khi những công trình tâm linh tại khu du lịch được hoàn thiện, ông không tiếp tục ăn chay trường nhưng vẫn giữ thói quen ăn chay vào một số ngày cố định mỗi tháng.

Ông Dũng từng chia sẻ: “Mỗi ngày, tôi ăn chưa tới 50.000 đồng. Một tháng, tôi ăn chay 4 ngày”.

Kim Điện rộng 5.000 m², nhiều hạng mục dát vàng 24K

Một trong những công trình gây chú ý nhất tại Khu du lịch Đại Nam là đền Đại Nam, còn được gọi là Kim Điện. Công trình được khởi công ngày 11/4/2003 và hoàn thành ngày 2/9/2005. Tổng diện tích xây dựng của Kim Điện khoảng 5.000 m², nằm trong khuôn viên rộng gần 9 ha.

Dai-gia-dung-lo-voi-6

Điểm đặc biệt của ngôi đền nằm ở hệ thống tượng thờ, phù điêu và nhiều vật phẩm thờ cúng được dát vàng 24K. Ngày 15/8/2007, Tổ chức Kỷ lục Việt Nam xác lập Kim Điện là ngôi đền lớn nhất Việt Nam tại thời điểm đó.

Với quy mô đầu tư lớn, hệ thống công trình đa dạng và dấu ấn văn hóa, tâm linh nổi bật, Khu du lịch Đại Nam trở thành dự án tiêu biểu gắn với tên tuổi đại gia Dũng “lò vôi”.