Đời sống

Cách ông Đặng Lê Nguyên Vũ điều hành Trung Nguyên dù sống trong hang không wifi, không giao tiếp

Cách ông Đặng Lê Nguyên Vũ điều hành Trung Nguyên dù sống trong hang không wifi, không giao tiếp

Dựa vào chia sẻ của chị Nguyên Hằng - người bạn “tri kỷ” từng đến thăm ông Đặng Lê Nguyên Vũ, cả trang trại nơi ông đang sinh sống không có wifi, không sử dụng tivi,… tạo cảm giác tách biệt hẳn với thế giới bên ngoài. Thậm chí, ông Vũ gần như không giao tiếp với bất cứ ai và thường viết giấy để lại khi có việc cần.

Cach-ong-dang-le-nguyen-vu-dieu-hanh-trung-nguyen-du-song-trong-hang-khôn-wifi-khong-giao-tiep-4
Cach-ong-dang-le-nguyen-vu-dieu-hanh-trung-nguyen-du-song-trong-hang-khôn-wifi-khong-giao-tiep-5

Không chỉ thế, ông Vũ còn thuê người trồng rau, nuôi gia súc, gia cầm, các loại cây ăn quả,… để tiện cho việc sinh hoạt trong phạm vi trang trại. Cũng chính vì thế, khách đến đây sẽ được tiếp đãi khoai lang luộc, thạch lá dứa, mít, cháo gà, thịt heo, các loại rau xanh non,…  

Trong cuộc trò chuyện với chị Nguyên Hằng cùng một số người bạn, ông Vũ ngồi đúng 1 tư thế, không di chuyển, không sử dụng điện thoại, không có ai ra vào phục vụ. Thậm chí, ông cũng không nói gì đến việc uống nước dù đã nói khá nhiều.

Cach-ong-dang-le-nguyen-vu-dieu-hanh-trung-nguyen-du-song-trong-hang-khôn-wifi-khong-giao-tiep

“Vũ sống trong nhà hang, gần như không giao tiếp với bất cứ ai. Hơn 3 giờ ngồi nói chuyện với chúng tôi, anh không thay đổi tư thế, không đứng lên lần nào, không sử dụng điện thoại, không có ai ra vào phục vụ... thậm chí không cả uống nước. Đến khi khát quá, tôi tự đi quanh nhà hang tìm nước uống và lấy cho anh một chai. 

Vũ bảo, có khi cả tháng anh không nói câu nào. Có khi vài tháng anh không rời khỏi trang trại. Ngay cả khi có việc phải về TP.HCM, anh cũng không tới trụ sở tập đoàn ở đường Bùi Thị Xuân, nơi trước kia anh vẫn thường ngồi”, chị Hằng cho biết.

Chia sẻ về cách vận hành Trung Nguyên khi nhiều tháng chỉ ở trong trang trại, ông Đặng Lê Nguyên Vũ cho biết: “Qua không bao giờ họp hành. Lâu lắm nếu cần, Qua triệu tập mọi người, nói khoảng 1 giờ rồi Qua đi. Qua nói ý này thì Qua bảo đọc cái này. Đọc rồi chuẩn bị cho kỹ đi. Qua chuẩn bị hết rồi, từng yếu tố A, B, C... giống như cẩm nang ấy mà. Chịu khó đọc thì nó nhẹ, không thì nó phiền. Giờ các em cũng hiểu ý. Thế nên nó đỡ cho Qua (trong điều hành công việc - NV), chứ không Qua đâu có yên mà ngồi như thế này”.

Được biết, khi cần triển khai hay truyền đạt thông tin gì, ông Vũ sẽ nhắn tin cho tổ trưởng tổ trợ lý. Sau đó, người này có trách nhiệm phân bổ các đầu việc đó đến các bộ phận có trách nhiệm. Nhờ vậy, ông mới yên tâm thông linh với đất trời ở nhà hang.

“Nếu có con số lệch lạc thì Qua nói các em phải tự giải quyết, thống nhất với nhau vì chỉ có nô lệ mới đi chăn dắt. Qua muốn các em tự do. Tung cánh hết đi, thỏa mãn hết đi. Để nữ thì nữ kiệt, nam thì anh hùng. Tự giải quyết với nhau, vặt vãnh mà lên tới Qua là không được. Qua không cho phép. Qua tin các em, nếu sau này không đúng thì các em phải chịu trách nhiệm. ”, ông Vũ chia sẻ.

Đáng nói, ông Vũ chỉ thường dành ra khoảng 5 phút để kiểm tra công việc ở Trung Nguyên. Toàn bộ thời gian còn lại ông dành để thiền, nhận chỉ dạy của trời ở nhà hang.

“Dưới thì về mặt đạo đức thuần túy, hai là về mặt tổ chức trong tập thể, cao nhất là Qua biết. Luật nhân - quả không bao giờ chừa một ai. Nó ngán Qua vì cái gì Qua cũng biết. Giống như người phàm của các người chị em. Qua biết hết chuyện của Hằng nhưng Qua không bao giờ Qua nói. Hỏi thì Qua nói, không bao giờ Qua can thiệp. Qua thấy Qua nói để điều chỉnh theo hướng tốt.”, ông Vũ nói.

Bên cạnh đó, ông chủ cà phê Trung Nguyên còn đề cập về lý do mở rộng nhà hang mới, liên thông với nhà hang cũ với người bạn tri kỉ: “Nguyên Hằng hình dung đi, gần 10 năm một mình Qua ở trong này. Qua cần gì thì qua viết ra, sẽ có một cô phục vụ bưng vô, lặng lẽ vào, lặng lẽ ra. Không cần chào hỏi. Qua né hết”.

 

Chuyện 'chăn gối' của ông Đặng Lê Nguyên Vũ trên núi M'Drak: Không kiêng mà còn rất 'mạnh mẽ'

Khác với nhiều đại gia lên núi tu tập khác, ông Vũ không ngần ngại thừa nhận việc ăn mặn và mạnh chuyện 'chăn gối' khi tu tập.