Iran có tuyên bố chấn động khi bị Mỹ tấn công, đưa ra quyết định ảnh hưởng lớn đến kinh tế toàn cầu
Sau khi bị Mỹ tấn công vào ba cơ sở hạt nhân chủ chốt, ông Ayatollah Ali Khamenei - cố vấn cấp cao của Lãnh tụ tối cao Iran đã có tuyên bố gây chấn động.
Vào ngày 22/6, Iran đưa ra tuyên bố cứng rắn sau khi Mỹ tiến hành các cuộc không kích nhằm vào ba cơ sở hạt nhân chủ chốt của nước này. Ông Ayatollah Ali Khamenei - cố vấn cấp cao của Lãnh tụ tối cao Iran khẳng định Tehran sẵn sàng thực hiện các biện pháp đáp trả mạnh mẽ, bao gồm tấn công vào lực lượng hải quân Mỹ và đóng cửa eo biển Hormuz - tuyến vận chuyển dầu mỏ chiến lược của thế giới.

Phát biểu trên báo Kayhan, ông Hossein Shariatmadari - Tổng biên tập tờ báo và được coi là người thân cận với lãnh đạo tối cao Iran nhấn mạnh: "Không do dự hay chậm trễ, trước tiên chúng ta phải tấn công bằng tên lửa vào hạm đội hải quân Mỹ tại Bahrain, đồng thời đóng cửa eo biển Hormuz đối với tàu của Mỹ, Anh, Đức và Pháp".
Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố nước này đã “xóa sổ hoàn toàn” ba cơ sở hạt nhân quan trọng của Iran gồm Fordow, Natanz và Isfahan trong một chiến dịch không kích quy mô lớn. Theo truyền thông Mỹ, các máy bay ném bom chiến lược B-2 đã thả bom xuyên boongke GBU-57, kết hợp với 30 tên lửa hành trình Tomahawk phóng đi từ tàu ngầm.

Phía Iran xác nhận một phần cơ sở Fordow đã bị trúng không kích, trong khi khu vực gần Natanz và Isfahan cũng ghi nhận các vụ tấn công. Tuy nhiên, các quan chức nước này khẳng định các cơ sở hạt nhân đã được sơ tán trước đó và không chứa vật liệu phóng xạ. Hãng thông tấn IRNA dẫn lời một quan chức Iran cho biết: "Không có vật liệu nào trong ba cơ sở gây ra rò rỉ phóng xạ".
Kênh truyền hình nhà nước Iran cũng phát đi cảnh báo rằng mọi công dân và quân nhân Mỹ trong khu vực đều có thể trở thành mục tiêu tấn công của Tehran. Một bản tin được chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy hình ảnh người dẫn chương trình đứng trước đồ họa bản đồ Trung Đông với các lá cờ đỏ đánh dấu những mục tiêu quân sự tiềm năng. Người dẫn chương trình nói: “Ông đã bắt đầu, chúng tôi sẽ kết thúc nó”, đây được cho là lời nhắn trực tiếp gửi tới Tổng thống Trump.
Ngoài ra, giới phân tích nhận định bất kỳ hành động đáp trả nào của Iran nhiều khả năng sẽ được thực hiện thông qua các lực lượng đồng minh trong khu vực. Lực lượng Houthi tại Yemen - nhóm vũ trang được Iran hậu thuẫn tuyên bố hành động quân sự của Mỹ "không phải là hồi kết, mà là khởi đầu của một cuộc chiến mới". Ông Mohamed al-Farah - một thủ lĩnh Houthi nói với Al Jazeera: "Việc phá hủy cơ sở hạt nhân không đồng nghĩa với việc chấm dứt xung đột". Tổ chức vũ trang Hamas tại Palestine cũng lên tiếng phản đối chiến dịch quân sự của Mỹ nhằm vào Iran.
Giới chuyên gia cảnh báo rằng việc Iran đóng cửa eo biển Hormuz - tuyến hàng hải huyết mạch nằm giữa bán đảo Ả Rập và phía tây vịnh Ba Tư có thể gây ra cú sốc lớn cho thị trường năng lượng toàn cầu. Đây là nơi trung chuyển khoảng 20% lượng dầu mỏ thương mại toàn cầu, và không có tuyến đường thay thế nào trong khu vực.
Diễn biến mới nhất đánh dấu sự leo thang nghiêm trọng trong căng thẳng Mỹ - Iran, đặt ra nguy cơ bất ổn an ninh khu vực và ảnh hưởng lớn đến kinh tế toàn cầu nếu tình hình tiếp tục vượt tầm kiểm soát.