Thế giới

Ông Trump thừa nhận sai lầm liên quan đến Iran, tuyên bố nóng về lệnh ngừng bắn Iran - Israel

Theo Tổng thống Trump, tình báo Mỹ đã sai lầm về chương trình hạt nhân Iran. Ngoài ra, ông cho biết có thể sẽ ủng hộ lệnh ngừng bắn giữa Iran và Israel.

Ngày 20/6, khi được các phóng viên hỏi có ủng hộ lệnh ngừng bắn Iran - Israel hay không, Tổng thống Mỹ Donald Trump trả lời: "Tôi có thể, tùy thuộc vào hoàn cảnh".

Ông chia sẻ thêm: "Tôi nghĩ rằng rất khó để đưa ra yêu cầu đó ngay bây giờ, nếu ai đó đang thắng thế. Và khó hơn một chút khi ai đó đang thua. Nhưng chúng tôi đã sẵn sàng, sẵn lòng và có khả năng. Chúng tôi đã nói chuyện với Iran và hãy xem điều gì sẽ xảy ra".

Trước câu hỏi lực lượng mặt đất có cần thiết để đối phó Iran hay không, Tổng thống Mỹ nói: "Tôi sẽ không nói về lực lượng mặt đất, vì đó là điều cuối cùng chúng tôi muốn nghĩ đến".

my-iran-israel-2
Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Morristown, New Jersey hôm 20/6. Ảnh: AP

Đáng chú ý, ông Trump thừa nhận cộng đồng tình báo Mỹ, trong đó có lãnh đạo Tulsi Gabbard đã sai lầm khi cho rằng Iran chưa định chế tạo vũ khí hạt nhân. Trước đó, trong phiên điều trần trước quốc hội Mỹ vào tháng 3, bà Gabbard cho biết, Iran không tìm cách chế tạo vũ khí hạt nhân. Tuyên bố này đi ngược với quan điểm của Israel khi họ cho rằng Iran có thể sản xuất vài quả bom hạt nhân trong vài tháng tới, cũng như thông điệp gần đây của ông chủ Nhà Trắng.

Giám đốc Tình báo Quốc gia Mỹ sau đó chỉ trích truyền thông trong nước đã trích dẫn phát biểu của mình không đầy đủ ngữ cách, nhằm mục đích gây chia rẽ. Bà cho biết thêm: "Mỹ thu được dữ liệu tình báo cho thấy Iran đã đạt đến mức độ có thể chế tạo vũ khí hạt nhân trong vài tuần hoặc vài tháng, nếu họ quyết định thực hiện quá trình này. Tổng thống Trump đã nói rõ rằng điều đó không được phép xảy ra và tôi đồng ý với ông ấy".

Tuy nhiên, theo nguồn tin của Reuters, bà Gabbard vẫn chưa thay đổi nhận định từ hồi tháng 3 của mình. Các cơ quan tình báo của Mỹ đánh giá, Iran cần tối đa 3 năm mới có thể chế tạo được đầu đạn hạt nhân có thể tấn công mục tiêu như ý muốn. Một số chuyên gia thì tin rằng Iran cần ít thời gian hơn nhưng không có gì đảm bảo rằng nó sẽ hoạt động.

my-iran-israel-1
Bà Gabbard tại Philippines hôm 2/6. Ảnh: AFP

Trước đây ông Trump từng nhiều lần bác bỏ thông tin của tình báo Mỹ. Ông từng cho rằng họ là một phần của "nhà nước ngầm", gồm những quan chức chống đối. Trong khi đó, bà Gabbard là đồng minh trung thành của Tổng thống Mỹ cũng đưa ra cáo buộc tương tự dù bản thân là lãnh đạo tình báo Mỹ.

Tổng thống Trump từng xung đột với các cơ quan tình báo Mỹ về nhiều vấn đề, đặc biệt là khi có thông tin Nga tìm cách can thiệp bầu cử tổng thống năm 2016.