Thế giới

Nga cảnh báo ớn lạnh đến Ukraine, gửi tối hậu thư cho Kiev một sự lựa chọn duy nhất

Trong tuyên bố mới đây, Đại sứ Nga cho biết Ukraine phải chấp nhận điều khoản của Moscow để chấm dứt chiến tranh. Nếu không hậu quả sẽ rất tồi tệ.

Ngày 18/6, trong cuộc phỏng vấn với truyền thông Mỹ, Đại sứ Nga ở Anh – ông Andrei Kelin cho biết, Moscow đang tiếp tục tiến công và nhận thấy không cần phải dừng các hoạt động giao tranh lại.

Vị đại sứ chia sẻ: “Chúng tôi đang ở thế tấn công và Ukraine đang rút lui. Trong tháng 5, chúng tôi đã giành được khoảng 600km2 lãnh thổ Ukraine và chúng tôi tiếp tục giành được nhiều vùng lãnh thổ hơn”.

nga-ukraine-1
Vũ khí khai hỏa trong cuộc xung đột Nga - Ukraine. Ảnh: Sputnik

Phát ngôn này được đưa ra trong bối cảnh Nga chưa chấp thuận đề xuất ngừng bắn do Mỹ đưa ra và được Ukraine ủng hộ. Lực lượng Nga hiện tại vẫn tăng cường hoạt động cả trên bộ và trên không, nhằm vào các thành phố của Ukraine.

Nhóm tình báo nguồn mở DeepState cho biết, lực lượng Nga đã kiểm soát khoảng 449km2 lãnh thổ Ukraine trong tháng 5. Đây là con số cao nhất trong 1 tháng, tính từ đầu năm 2025 đến nay.

Đáng chú ý, Đại sứ Kelin còn đưa “tối hậu thư” cho Ukraine. Trong đó tuyên bố cứng rắn: Hoặc đồng ý ngừng bắn vĩnh viễn theo các điều kiện của Nga, hoặc phải đối mặt với hậu quả tồi tệ hơn.

“Đối với Ukraine, có một sự lựa chọn: Hoặc là họ sẽ chấp nhận các điều kiện của chúng tôi ngay bây giờ, hoặc chúng tôi sẽ tiếp tục cuộc chiến này và Ukraine sẽ phải đầu hàng trong những điều kiện tồi tệ hơn nhiều”, ông Kelin nói.

nga-ukraine-2
Binh lính Ukraine dùng súng ngắn để bắn hạ UAV Nga. Nguồn: UAF

Trước đó, hôm 2/6, trong cuộc đàm phán hòa bình với Ukraine, Nga nhấn mạnh các yêu cầu để chấm dứt xung đột. Theo đó, Moscow yêu cầu Kiev công nhận việc họ sáp nhập Crimea, cũng như các tỉnh Kherson, Donetsk, Zaporizhia và Lugansk, mặc dù không có khu vực nào nằm hoàn toàn dưới sự kiểm soát của Moscow.

Ngoài ra, Nga nhấn mạnh Ukraine phải rút quân hoàn toàn khỏi các khu vực mà họ đã tuyên bố sáp nhập.

Đang có tin đồn cho rằng Nga đang chuẩn bị cho vòng đàm phán thứ 3 với Kiev sau ngày 22/6. Đại sứ Nga tại Anh mô tả cuộc đàm phán là theo “từng giai đoạn”. Ông cũng nhắc lại việc Điện Kremlin yêu cầu Kiev trung lập và cấm họ gia nhập NATO. Đại sứ gọi liên minh đó sẽ là “mối đe dọa” với Nga.

nga-ukraine-3
Một khẩu pháo của Ukraine được sử dụng trong chiến sự với Nga. Ảnh: BỘ TỔNG THAM MƯU QUÂN ĐỘI UKRAINE

Bên cạnh đó, vấn đề “tái lập các quyền con người” cho các nhóm dân tộc thiểu số ở Ukraine, gồm người Nga, người Hungary, người Ba Lan cũng được đề cập. Trước đó, Ukraine và các quan chức phương Tây thẳng thừng bác bỏ chuyện này vì cho rằng đó chỉ là “cái cớ” để Nga mở chiến dịch quân sự ở Ukraine.

Trước câu hỏi liệu những điều kiện như vậy có phải là yêu cầu Ukraine đầu hàng thay vì đàm phán, Đại sứ Kelin đã phủ nhận. Ông cho biết các cuộc đàm phán đang diễn ra và liên quan đến “các thỏa thuận quan trọng”.

Về khả năng duy trì chiến dịch quân sự Nga, ông Kelin tiết lộ Moscow đang bỏ ra “chỉ 5-7%” ngân sách cho chiến tranh và tuyển đến 60.000 quân tình nguyện hàng tháng.