Ông Putin tỏ thái độ lạ khi nghe khả năng Israel cùng Mỹ ám sát lãnh tụ Iran, tuyên bố đầy khéo léo
Trong phát biểu mới đây, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết Moscow sẵn sàng trở thành trung gian chấm dứt xung đột giữa Iran và Israel.
Ngày 19/6, trong một chia sẻ công khai, Tổng thống Nga Vladimir Putin gây chú ý khi khẳng định Moscow sẵn sàng đóng vai trò trung gian để chấm dứt xung đột giữa Israel và Iran. Ông nhấn mạnh về một thỏa thuận đảm bảo quyền phát triển hạt nhân dân sự của Tehran và an ninh tuyệt đối cho Israel là điều hoàn toàn có thể đạt được.
Theo Tổng thống Nga, Moscow đã đề xuất điều đó với Iran, Israel và Mỹ, đồng thừi nhấn mạnh hoàn toàn có thể tìm ra giải pháp cho vấn đề nhạy cảm này.

Đáng chú ý, lần này ông Putin còn được hỏi về việc nếu Mỹ và Israel cùng bắt tay ám sát lãnh tụ tối cao của Iran Ayatollah Ali Khamenei. Thoạt đầu ông từ chối và cho biết không muốn đề cập đến vấn đề này.
Nhưng sau đó bị gặn hỏi, chủ nhân Điện Kremlin cho biết ông đã nghe về những phát ngôn đó. Tuy nhiên, ông Putin không đi thẳng vào vấn đề mà nói: “Chúng ta thấy rằng ngày nay ở Iran, với tất cả sự phức tạp của các tiến trình chính trị nội bộ đang diễn ra ở đó, có một sự tập hợp của xã hội xung quanh giới lãnh đạo chính trị Iran”.
Nhà lãnh đạo Nga được cho là đã trả lời khéo léo, ngụ ý việc lãnh tụ Iran được nhiều người dân ủng hộ nên các hành động ám sát chỉ khiến cho thù hằn chồng chất.

Trước đó, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov cho biết Nga đã yêu cầu Mỹ không tấn công Iran vì điều này làm mất ổn định nghiêm trọng Trung Đông. Một phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Nga còn cảnh báo về nguy cơ gây ra thảm họa hạt nhân nếu Israel nhằm vào các cơ sở hạt nhân của Iran.
Về vấn đề thay đổi chế độ ở Iran, ông Putin cho rằng trước khi làm điều gì đó, cần xem xét liệu mục tiêu chính có đạt được hay không. Ông khẳng định các cơ sở làm giàu uranium dưới lòng đất của Iran vẫn nguyên vẹn.
Trước câu hỏi Nga có sẵn sàng cung cấp vũ khí hiện đại cho Iran tự vệ hay không, ông Putin cho biết, quan hệ đối tác chiến lược của 2 nước ký kết hồi tháng 1 không bao gồm hợp tác quân sự. Cùng với đó, Iran vẫn chưa đưa ra yêu cầu hỗ trợ chính thức nào với Nga.

Cũng trong ngày 18/6, trang Axios cho biết, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã hỏi các cố vấn quân sự xem siêu bom GBU-57 có thể phá hủy cơ sở hạt nhân Fordow của Iran hay không.
Phản hồi chuyện đó, các quan chức Mỹ khẳng định họ tin loại bom này có thể tiêu diệt cơ sở Fordow. Nhưng Axios tiết lộ hiện vẫn chưa có thông tin về quyết định cuối cùng của ông Trump.