Người phụ nữ Việt Nam duy nhất được phong tướng trong thời chiến, khi mất được dân lập đền thờ
Trong số những ‘bông hồng thép’ của Quân đội Nhân dân Việt Nam, nữ tướng này là gương mặt tiêu biểu, người đi đầu. Bà chính là nữ tướng đầu tiên của quân đội ta.
Quân đội Nhân dân Việt Nam tính đến nay có 7 nữ quân nhân được phong hàm tướng. Trong đó có 1 trung tướng và 6 thiếu tướng. Nữ tướng đầu tiên của quân đội ta chính là Thiếu tướng, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Thị Định (1920 – 1992). Đồng đội, người dân yêu mến vẫn gọi bà là Ba Định.

Bà Nguyễn Thị Định quê ở xã Lương Hòa, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre. Bà lớn lên trong một gia đình giàu truyền thống cách mạng, tham gia chống giặc từ sớm, 18 tuổi, bà Nguyễn Thị Định đã được kết nạp vào ĐCS Đông Dương.
Sau này, chính bà là người lãnh đạo quần chúng ở Bến Tre, giành chính quyền trong Cách mạng tháng Tám 1945. Từ đó, bà Định trở thành cán bộ chủ chốt của tỉnh, giữ chức Phó Tư lệnh quân Giải phóng miền Nam.

Năm 1974, bà Nguyễn Thị Định được phong hàm tướng, trở thành nữ tướng đầu tiên của Quân đội Nhân dân Việt Nam, cũng là người phụ nữ duy nhất trong thời chiến được phong tướng.

Khi nói về nữ tướng Nguyễn Thị Định, Chủ tịch Hồ Chí Minh tự hào: “Phó tổng tư lệnh quân Giải phóng miền Nam là cô Nguyễn Thị Định, cả thế giới chỉ có vị tướng quân gái như vậy. Thật vẻ vang cho cả miền Nam, cho cả dân tộc ta”.
Trong khi đó, Đại tướng Nguyễn Chí Thanh nói về bà: “Một phụ nữ đã chỉ huy thắng lợi cuộc Đồng khởi ở Bến Tre thì người đó rất xứng đáng được làm tướng”.
Tượng bà Nguyễn Thị Định trong đền thờ ở Bến Tre. Ảnh: Internet
Đền thờ bà Nguyễn Thị Định tại Bến Tre. Ảnh: Internet
Nữ tướng Nguyễn Thị Định qua đời năm 72 tuổi. Bà được người dân lập đền thờ ở ấp Phong Điền, Lương Hòa, Giồng Trôm. Không chỉ vậy, người dân Hát Môn, Hà Nội còn xin được rước bát hương của nữ tướng về thờ trong khu đền Hai Bà Trưng. Trên nhiều tỉnh, thành Việt Nam ngày nay có đường phố mang tên Nguyễn Thị Định, như một cách tưởng nhớ đến công lao to lớn của bà.