Thế giới

Ông Trump ra tối hậu thư kêu gọi đầu hàng, lãnh tụ Iran đáp trả cực căng, tuyên chiến đúng 4 chữ

Ngay sau lời kêu gọi đầu hàng vô điều kiện của Tổng thống Mỹ Donald Trump, lãnh tụ Iran đã có câu trả lời ngắn gọn, súc tích nhưng đầy sức đe dọa.

Vừa qua, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã có cuộc điện đàm trước cuộc họp Phòng tình huống với đội ngũ an ninh của ông Trump vào ngày 17/6 (giờ Mỹ). Nội dung cụ thể của cuộc trò chuyện không được chia sẻ.

The Times Of Israel cho biết, ông Netanyahu tiết lộ hầu như ngày nào ông cũng nói chuyện với Tổng thống Mỹ, kể từ khi xung đột Israel và Iran bùng nổ từ tuần trước.

israel-iran-my-1
Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu sau cuộc họp tại Nhà Trắng ngày 7.4. Ảnh: reuters

Cũng trong ngày 17/6, ông Trump kêu gọi Iran đầu hàng vô điều kiện, đưa ra lời cảnh báo rằng Mỹ đang cạn dần sự kiên nhẫn dành cho họ. Chủ nhân Nhà Trắng tuyên bố không có ý định giết lãnh đạo Iran bây giờ, nhưng họ biết chính xác nơi đối phương đang ẩn náu.

“Chúng tôi biết chính xác nơi mà 'Lãnh tụ tối cao Iran' đang ẩn náu. Chúng tôi sẽ không giết ông ta!, ít nhất là không phải vào lúc này... Sự kiên nhẫn của chúng tôi đang cạn kiệt”, ông Trump viết trên Truth Social.

Chỉ 3 phút sau, Tổng thống Mỹ bổ sung thêm một bài đăng khác: “Đầu hàng vô điều kiện”.

israel-iran-my-2
Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Canada ngày 16/6. Ảnh: AP

Nói về tuyên bố của ông Trump, đại sứ Israel tại Mỹ - ông Yechiel Leiter cho biết Tel Aviv đã đề nghị Washington thiết lập trạng thái phòng thủ: “Chúng tôi vô cùng biết ơn và cảm ơn các hệ thống mà Mỹ đưa vào sử dụng. Những hệ thống như THAAD đã cứu sống hàng trăm, thậm chí hàng nghìn sinh mạng trong những ngày qua”.

Trong khi đó, Lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei tỏ ra không chút sợ hãi mà tuyên bố công khai trên mạng xã hội: “Trận chiến bắt đầu”. Kèm theo đó, ông đăng bức ảnh được The Times Of Israel mô tả là hình một người đàn ông cầ kiếm bước vào cánh cổng như lâu đài, trên bầu trời có những vệt lửa. Truyền thông Israel tin rằng đây là lời đe dọa trực tiếp nhắm vào đất nước họ.

israel-iran-my-3
Một vụ tấn công tên lửa của Iran vào Israel. Ảnh: Reuters

Trong ngay 17/6, Thủ tướng anh Keir Starmer cho biết, không có dấu hiệu cho thấy Mỹ sẽ tham gia xung đột giữa Israel và Iran. Một số quan chức Mỹ tiết lộ ông Trump đang cân nhắc các lựa chọn, nhấn mạnh rằng từ khi xung đột xảy ra đến nay, Washington không hề tham gia.