Thế giới

Nga đưa ra cảnh báo đáng sợ nếu Mỹ tấn công Iran, tuyên bố cực gắt khi Tehran bị thay đổi chế độ

Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov cho rằng, Mỹ sẽ phạm sai lầm lớn nếu quyết định tấn công Iran.

Trong bối cảnh căng thẳng giữa Iran và Israel không ngừng leo thang, Nga lên tiếng cảnh báo mạnh mẽ trước viễn cảnh Mỹ can dự trực tiếp vào cuộc xung đột. Cụ thể, người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov cho biết Moscow "cực kỳ lo ngại" và cho rằng bất kỳ sự can thiệp quân sự nào từ phía Washington sẽ chỉ khiến tình hình Trung Đông thêm hỗn loạn.

"Đây là một bước đi chắc chắn sẽ dẫn đến leo thang hơn nữa, một sự leo thang lớn, và sẽ chỉ làm phức tạp thêm tình hình trong khu vực", ông Peskov nhấn mạnh trong buổi họp báo ngày 19/6. “Những cuộc xung đột như vậy có khả năng đốt cháy toàn bộ khu vực”, người phát ngôn Điện Kremlin chia sẻ thêm.

ten-lua-my-0607
Tên lửa Mỹ. Ảnh GLP

Cảnh báo được đưa ra trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump liên tục đe dọa Iran, yêu cầu nước này phải đầu hàng và từ bỏ hoàn toàn chương trình hạt nhân.

Truyền thông Mỹ, trong đó có Wall Street Journal, tiết lộ rằng một kế hoạch tấn công Iran đã được phê duyệt bí mật. Dù vậy, Nhà Trắng vẫn giữ thái độ mơ hồ khi cho biết quyết định cuối cùng sẽ được ông Trump đưa ra trong vòng hai tuần tới.

Tuần trước, Israel tiến hành đợt không kích quy mô lớn vào lãnh thổ Iran với cáo buộc Tehran sắp chế tạo bom hạt nhân. Đáp lại, Iran phóng hàng chục tên lửa và máy bay không người lái nhằm vào các cơ sở quân sự của Israel. Hai nước tiếp tục trao đổi hỏa lực, khiến hàng trăm người thương vong, đẩy khu vực vào nguy cơ chiến tranh toàn diện.

Về phần mình, Nga vẫn giữ lập trường trung lập nhưng tích cực vận động cho các nỗ lực hòa giải. Theo ông Peskov, Tổng thống Vladimir Putin đã liên lạc trực tiếp với lãnh đạo cả Israel lẫn Iran. Đây là động thái hiếm hoi trong thời điểm xung đột bùng phát dữ dội.

israel-iran-3
Tên lửa Iran bay qua bầu trời thành phố Hebron, Bờ Tây ngày 18/6. Ảnh: AFP

Ông Putin được cho là đang thúc đẩy một đề xuất bao trùm, bao gồm: Bảo đảm an ninh tập thể cho khu vực Trung Đông; công nhận quyền của Iran được phát triển công nghệ hạt nhân vì mục đích hòa bình; đảm bảo an ninh cho Israel, đặc biệt là ngăn chặn nguy cơ bị tấn công từ các lực lượng thân Iran.

Tuy nhiên, theo nhận định của Kremlin, hiện “có rất ít cơ sở” để các cuộc đàm phán diễn ra trong thời điểm này.

“Cả hai bên đều chưa có dấu hiệu xuống thang, và vẫn đang quyết tâm tiếp tục chiến đấu”, ông Peskov thừa nhận.

Về khả năng Mỹ và Israel thực hiện một chiến dịch thay đổi chế độ ở Iran – điều từng xảy ra ở Iraq, Libya, Syria, người phát ngôn Điện Kremlin cho biết: “Chúng tôi tin rằng không thể chấp nhận được việc có những cuộc trò chuyện như vậy, và càng không thể chấp nhận hành động thực tế theo hướng đó”.

Tuyên bố của Nga nhấn mạnh nguy cơ khu vực Trung Đông trở thành một lò lửa chiến tranh mới nếu các bên tiếp tục sử dụng vũ lực thay vì tìm kiếm giải pháp ngoại giao. Trong khi thế giới lo ngại về kịch bản chiến tranh hạt nhân, Moscow khẳng định họ vẫn mở rộng cánh cửa đối thoại và sẵn sàng đóng vai trò trung gian hòa giải, dù con đường phía trước đầy chông gai.

Tag:

Israel

Iran

My

Nga