Thế giới

Thủ tướng Thái Lan làm ngay 1 việc, gặp người được nhắc đến trong cuộc điện đàm với ông Hun Sen

Vụ rò rỉ điện đàm với ông Hun Sen đã tạo ra sức ép chính trị dữ dội cho Thủ tướng Thái Lan Paetongtarn. Giữa bối cảnh đó, bà Paetongtarn đã quyết định đến thăm khu vực Tam giác Ngọc lục bảo giáp biên giới Campuchia.

Theo The Nation, ngày 20/6, Thủ tướng Thái Lan Paetongtarn Shinawatra sẽ tới thăm khu vực Tam giác Ngọc lục bảo tại tỉnh Ubon Ratchathani. Chuyến đi diễn ra trong bối cảnh tình hình biên giới với Campuchia vẫn còn căng thẳng sau vụ rò rỉ đoạn ghi âm cuộc điện thoại riêng tư giữa bà và Chủ tịch Thượng viện Campuchia, ông Hun Sen.

Theo thông tin từ The Nation, chuyến công tác lần này được xem là động thái thể hiện rõ quan điểm và tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu Chính phủ Thái Lan, sau khi bà hủy chuyến công du đến Bỉ để ưu tiên xử lý tình hình khu vực biên giới phía Đông.

thai-lan-campuchia-1
Thủ tướng Thái Lan Paetongtarn Shinawatra. Ảnh: The Nation

Nguồn tin cho biết, bà Paetongtarn dự kiến di chuyển bằng trực thăng tới khu hành chính Dom Pradit (huyện Nam Yuen) vào lúc 11h30 sáng, sau đó tiếp tục đi ôtô thị sát khu vực biên giới Thái – Campuchia và động viên lực lượng quân đội đang làm nhiệm vụ tại tuyến đầu.

Một điểm đáng chú ý trong lịch trình là cuộc gặp giữa bà Paetongtarn và Trung tướng Boonsin Padklang, Tư lệnh Quân khu 2 – người trực tiếp phụ trách vùng biên giới và cũng là nhân vật từng được bà đề cập trong đoạn điện đàm bị rò rỉ với ông Hun Sen.

Trong cuộc gọi, bà Paetongtarn được cho là đã nói với ông Hun Sen rằng không nên tin vào lời "các nhân vật đối lập", và trực tiếp nhắc đến tên Trung tướng Boonsin như một người đang bị lợi dụng để gây áp lực trong nước. Dù vậy, Trung tướng Boonsin khẳng định không có bất mãn nào với Thủ tướng và luôn đặt “lợi ích quốc gia và sự ổn định biên giới lên hàng đầu”.

thai-lan-campuchia-2
Thủ tướng Thái Lan Paetongtarn Shinawatra (trái) và Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen. Ảnh: The Nation

Hôm 17/6, dư luận Thái Lan dậy sóng sau khi truyền thông Campuchia công bố đoạn ghi âm kéo dài hơn 17 phút giữa bà Paetongtarn và ông Hun Sen. Trong đó, bà gọi ông là “chú” và xưng “cháu”, hé lộ mối quan hệ thân thiết giữa ông Hun Sen và cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra – cha ruột bà Paetongtarn.

Đoạn ghi âm cũng bao gồm những lời bày tỏ áp lực nội bộ mà Thủ tướng Thái Lan đang đối mặt, từ đó gián tiếp thể hiện mong muốn Campuchia không "tin theo" các nhóm chống đối bà.

Ngay sau sự việc, bà Paetongtarn đã lên tiếng xin lỗi công chúng Thái Lan, đồng thời Bộ Ngoại giao Thái Lan cũng gửi công hàm phản đối chính thức tới Campuchia. Phát ngôn viên Bộ này nhấn mạnh: “Hành động công khai đoạn hội thoại riêng tư không chỉ đi ngược lại với các nguyên tắc cơ bản trong quan hệ ngoại giao, mà còn làm xói mòn lòng tin lẫn nhau, điều thiết yếu để duy trì quan hệ song phương”.

thai-lan-campuchia-3
Thủ tướng Thái Lan Paetongtarn Shinawatra. Ảnh: Bloomberg

Mặc dù Chính phủ Campuchia chưa đưa ra phản hồi chính thức, giới quan sát khu vực cho rằng việc công bố đoạn ghi âm là một đòn đáp trả chính trị rõ ràng từ phía ông Hun Sen – người đã nhiều lần thể hiện thái độ cứng rắn với Thái Lan trong các tranh chấp biên giới suốt nhiều năm qua.

Khu vực Tam giác Ngọc lục bảo, nơi bà Paetongtarn sẽ đến thị sát, là điểm tiếp giáp ba nước Thái Lan – Lào – Campuchia, với tên gọi địa phương là Chong Bok (Thái Lan) và Mom Bei (Campuchia). Đây từng là vùng xung đột lẻ tẻ giữa các lực lượng biên phòng hai nước, đặc biệt sau năm 2020.