Thế giới

Mỹ tuyên bố nóng sẽ trả lời về xung đột Iran-Israel trong 14 ngày: Châu Âu lên tiếng cực gắt

Giữa lúc căng thẳng hạt nhân và ngoại giao đang leo thang, ông Trump có tuyên bố nóng về xung đột giữa Iran và Israel, quốc tế cũng không "ngồi yên". 

Theo NBC News đưa tin ngày 20/6, Thư ký báo chí Nhà Trắng - bà Karoline Leavitt cho biết Tổng thống Donald Trump sẽ đưa ra quyết định về việc liệu Hoa Kỳ có tham gia cuộc chiến của Israel với Iran hay không "trong vòng hai tuần tới". Quyết định của Tổng thống Trump dựa trên quan điểm rằng Iran "có thể" hoặc "không thể" chấp nhận một giải pháp ngoại giao thông qua đàm phán về chương trình hạt nhân của nước này, bà Leavitt nói. 

Thư ký báo chí Nhà Trắng - bà Karoline Leavitt 

Thư ký báo chí Nhà Trắng cho biết thêm, Washington vốn đã lên kế hoạch tổ chức các cuộc đàm phán tiếp theo với Tehran vào ngày 15/6. Tuy nhiên việc hai bên liên tục tung đòn tấn công qua lại vào cuối tuần đã khiến các cuộc đàm phán này không thể diễn ra. Thay vào đó, các ngoại trưởng châu Âu và Iran sẽ gặp nhau tại Geneva vào thứ sáu tuần sau trong cuộc đối thoại ngoại giao đầu tiên giữa Iran và phương Tây kể từ khi Israel phát động tấn công.

Ngoài ra, bà Leavitt cho biết Đặc phái viên Mỹ phụ trách Trung Đông ông Steve Witkoff hiện chưa có kế hoạch tham dự các cuộc đối thoại trên, nhưng bà sẽ trao đổi với ông để cập nhật thêm nếu kế hoạch thay đổi.

Ảnh: THE NEW YORK TIMES

Hiện tại, Mỹ và Iran vẫn duy trì liên lạc, điều này càng làm khả năng các cuộc đối thoại bổ sung trong khoảng thời gian hai tuần mà ông Trump đã đặt ra sẽ sớm thành hiện thực. 

Bên cạnh đó Iran, Israel và các đồng minh của Mỹ đang chờ đợi quyết định của ông Trump về việc liệu Mỹ có can dự vào cuộc chiến đang leo thang tại Trung Đông hay không. Trong khi Tổng thống Trump kêu gọi Iran "đầu hàng vô điều kiện", điều mà chính quyền Tehran đã bác bỏ.

Israel tuyên bố, mục tiêu của cuộc tấn công là phá hủy năng lực hạt nhân của Iran nhưng đang gặp nhiều khó khăn vì các cơ sở hạt nhân của Iran được đặt sâu trong núi hoặc ngầm dưới lòng đất, có thể sẽ cần đến sự hỗ trợ của Mỹ cùng các loại bom xuyên boong-ke nặng hàng tấn.

Rủi ro hạt nhân toàn cầu đang ngày đáng ngại hơn trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump vẫn để ngỏ khả năng can dự quân sự

Đối với phản ứng từ quốc tế, trong tuần này Thủ tướng Đức Friedrich Merz có phát biểu rằng rằng các cuộc tấn công của Israel đã để lại một tương lai "bất định" cho Tehran. Đồng thời làm suy yếu đáng kể ban lãnh đạo Iran và có thể đã khiến nước này không còn cơ hội khôi phục sức mạnh như trước kia. 

Trên chương trình của Anderson Cooper (CNN), ông Brad McGurk - cựu điều phối viên Trung Đông & Bắc Phi của Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ, phát biểu rằng ông có "kỳ vọng thấp" vào việc cuộc gặp giữa quan chức châu Âu và Iran sẽ đạt kết quả, nhưng vẫn kêu gọi giới lãnh đạo Iran tìm kiếm một "lối thoát ngoại giao" cho cuộc xung đột.

Không dừng lại ở đó, theo đài MSNBC đưa tin, Ông Joseph Cirincione - Phó Chủ tịch Trung tâm Chính sách Quốc tế (CIP) và nhiều chuyên gia khác nhận định rủi ro hạt nhân toàn cầu đang ngày đáng ngại hơn trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump vẫn để ngỏ khả năng can dự quân sự.

Ở quá khứ, vào năm 2012 cựu Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ dưới thời Tổng thống George W. Bush và Tổng thống Barack Obama - ông Robert Gates cảnh báo rằng việc Mỹ tấn công Iran “sẽ khiến vấn đề Iran sở hữu vũ khí hạt nhân trở thành điều không thể tránh khỏi”.