Nga tuyên bố luôn sẵn sàng gặp Ukraine, cảnh cáo Kiev sẽ hứng chịu hậu quả tồi tệ nếu từ chối 1 điều
Ông Putin cảnh báo nóng Ukraine sẽ chị hậu quả nặng nề nếu từ chối 1 điều. Nga luôn sẵn sàng gặp bất cứ ai kể cả ông Zelensky.
Theo hãng tin RT dẫn lời ông Putin vào ngày 18/6 trong một sự kiện vừa diễn ra như sau: “Nước Đức đang làm ‘chệch hướng’ quan hệ với Nga thông qua hỗ trợ quân sự cho Ukraine. Việc cung cấp cho Kiev loại tên lửa tầm xa Taurus sẽ kéo Berlin tham gia trực tiếp vào cuộc xung đột. Việc triển khai tên lửa Taurus là không thể nếu thiếu sự hỗ trợ từ các chuyên gia quân sự Đức”. Ông Putin đang nói về khả năng nước Đức sẽ bị kéo vào cuộc xung đột ở Ukraine, nếu Berlin cung cấp cho Kiev tên lửa tầm xa Taurus.
Theo nhà lãnh đạo Nga, việc Đức chuyển tên lửa Taurus cho Ukraine “sẽ là một cú đánh mạnh vào quan hệ song phương giữa Moscow và Berlin bởi loại khí tài do Đức chế tạo không gây ra tác động lớn tới tình hình tiền tuyến – nơi quân Nga đang nắm ưu thế”.
Tổng thống Nga Vladimir Putin
Đồng thời ông Putin kêu gọi Kiev cần nhanh chóng chấp nhận các điều khoản do Moscow đưa ra khi đàm phán ở Istanbul, nếu không muốn tình hình “sẽ tồi tệ hơn”.
“Chúng tôi từng đề xuất các điều khoản của thỏa thuận ở Istanbul vào năm 2022, khi đó những điều khoản nhẹ nhàng hơn nhiều so với bây giờ. Nhưng tình hình đã thay đổi, họ không đồng ý với những điều khoản được chúng tôi đưa ra hiện nay, vậy tình hình sẽ thay đổi theo chiều hướng xấu nhất đối với Ukraine”, người đứng đầu Nga cảnh báo.
Theo Interfax đưa tin, tại buổi họp với báo chí quốc tế tại Diễn đàn Kinh tế Quốc tế St. Petersburg diễn ra vào tối ngày 18/6 khi được hỏi về việc có sẵn sàng gặp người đồng cấp Ukraine hay không. Ông Putin đáp: "Tôi sẵn sàng gặp mặt. Tôi đã nói tôi sẵn sàng gặp mọi người, kể cả ông Zelensky".
Ông Putin nhấn mạnh thêm: "Nếu nhà nước Ukraine tin tưởng và cử một người tới để tiến hành đàm phán, nếu đó là ông Zelensky, thì đó không phải vấn đề gì hết".
Đồng thời ông tuyên bố Nga đang duy trì được lợi thế chiến lược trong chiến dịch ở Ukraine. Trong khi đó Ukraine đang gặp vấn đề đáng kể về quân số sau khi hứng chịu nhiều thiệt hại trong xung đột. "Lực lượng vũ trang Ukraine chỉ còn 47% quân số ở các đơn vị chính, và các đơn vị tấn công thậm chí còn ít hơn", Tổng thống Nga nói.

Ngoài vấn đề xung đột với Ukriane, trong buổi họp báo, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga - bà Maria Zakharova đã đưa ra cảnh báo về thảm họa hạt nhân sắp xảy ra ở Trung Đông, nguyên nhân là do những cuộc tấn công hàng ngày của Israel nhắm vào cơ sở hạ tầng hạt nhân của Iran.
“Những cuộc tấn công bằng tên lửa thực hiện hàng ngày đánh vào các chủ thể cơ sở hạ tầng hạt nhân dân sự hòa bình ở Iran, nằm dưới sự kiểm soát của các thanh tra viên từ IAEA đang đồn trú tại đó. Xuất phát từ tuyên bố do Bộ Ngoại giao Nga đưa ra hôm 17/4, chúng ta cần nhận ra rằng chúng ta chỉ cách thảm họa vài ly”, bà Zakharova nói.