Nga hứng chịu làn sóng chỉ trích khi tấn công tàn bạo thủ đô Kiev: Ukraine lập tức 'cầu cứu' Mỹ
Tổng thống Zelensky tố cáo Nga thực hiện một cuộc tấn công mang tầm cỡ như hành động khủng bố vào thủ đô nước này.
Theo hãng thông tấn TASS, ngày 17/6 chính quyền tỉnh Belgorod Nga cho biết quân đội Ukraine đã tiến hành một đợt tấn công quy mô lớn vào 17 huyện biên giới của Nga trong ngày qua, sử dụng hơn 140 máy bay không người lái (UAV) và 83 loại đạn pháo,.
Cụ thể, TP Shebekino và các làng lân cận bị trúng 10 UAV và nhiều đợt pháo kích, khiến 1 dân thường thiệt mạng và 3 người bị thương. Ngoài ra, 1 ngôi nhà, 4 cơ sở kinh doanh và 4 ôtô cũng bị phá hủy. Các huyện Rakityansky, Graivoronsky và Krasnoyaruzhsky cũng bị tấn công bằng hàng chục UAV và đạn pháo, gây thương tích cho nhiều người và thiệt hại cho cơ sở hạ tầng dân sự. Ngoài ra, một số khu vực khác như Volokonovsky, Valuysky và Belgorodsky bị UAV đánh trúng nhưng không ghi nhận thương vong. Hệ thống phòng không Nga đã bắn hạ hơn 70 UAV tại khu vực này.

Chỉ tính riêng khu vực Kursk (giáp tỉnh Sumy của Ukraine), lực lượng phòng không Nga tuyên bố đã bắn hạ 21 UAV cánh cố định, nâng tổng số UAV bị bắn rơi trong đêm lên 198 chiếc, theo thông cáo từ chính quyền khu vực và Bộ Quốc phòng Nga.
Đặc biệt, quân đội Nga tuyên bố đã không kích trúng lực lượng Ukraine tại làng Voskresenka (tỉnh Donetsk), tiêu diệt một trung đội thuộc Lữ đoàn cơ giới số 141 và đơn vị UAV tinh nhuệ “Madyar’s Birds” tại mặt trận miền Đông. Được biết ây là lực lượng vừa được Ukraine rút từ khu vực Komar - nơi Nga khẳng định đã giành quyền kiểm soát.
Ngoài ra, Nga cũng thông báo đã “giải phóng” thêm khu vực Petrovskogo (tên Ukraine là Orekhovo), mở rộng thế kiểm soát về phía tỉnh Dnepropetrovsk - một bước tiến được coi là chiến lược trong đà tiến công của Moscow.
Kiev hứng chịu đợt không kích kinh hoàng, ít nhất 14 người thiệt mạng
Theo tờ The Kyiv Independent, trong vòng 9 giờ từ đêm 16/6 đến rạng sáng 17/6, Thủ đô Kiev của Ukraine trải qua một trong những đêm ác mộng nhất kể từ đầu xung đột, khi Nga phóng gần 500 cả máy bay không người lái UAV cảm tử, tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo xuyên đêm vào Ukraine.
Nga đã phóng tổng cộng 472 tên lửa và UAV xuyên đêm, bao gồm gần 280 UAV cảm tử loại Shahed và 2 tên lửa đạn đạo siêu vượt âm Kinzhal. theo Phòng không Nga, cuộc tấn công chủ yếu nhắm vào Kiev, gây thiệt hại nghiêm trọng khi một tòa chung cư chín tầng ở quận Solomianskyi bị phá hủy một phần, khiến nhiều người thương vong, trong đó có một công dân Mỹ 62 tuổi. Hàng loạt cơ sở hạ tầng dân sự khác cũng bị tấn công, bao gồm trường mẫu giáo, ký túc xá đại học, nhà máy may mặc Fahrenheit và hai chi nhánh bưu điện.
Theo Cơ quan Dịch vụ Khẩn cấp Ukraine, ít nhất 14 người thiệt mạng và 117 người bị thương, con số có thể tiếp tục tăng khi công tác cứu hộ vẫn diễn ra.
Phòng không Ukraine cho biết đã bắn hạ 428 mục tiêu, trong đó có 239 UAV Shahed và 15 tên lửa hành trình. Một tên lửa Kinzhal bị đánh chặn, một chiếc khác mất tín hiệu.

Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky nhận định đây là "một trong những cuộc tấn công kinh hoàng nhất nhằm vào Kiev", nhấn mạnh “đây là hành động khủng bố” và kêu gọi Mỹ, châu Âu phản ứng quyết liệt.
Ngoài ra, thời điểm vụ tấn công diễn ra cùng với hội nghị thượng đỉnh G7 khiến giới chức Ukraine cho rằng Nga đang cố tình phát đi tín hiệu thách thức cộng đồng quốc tế. Bộ Ngoại giao Ukraine gọi đây là “đòn đánh tàn bạo nhằm vào cả Ukraine và các giá trị toàn cầu”.
Thị trưởng Kiev - ông Vitali Klitschko đã công bố ngày 18/6 là ngày tang lễ tại Kiev. Cùng ngày, Bộ Ngoại giao Mỹ xác nhận thông tin công dân Mỹ đã thiệt mạng trong vụ tấn công của Nga vào thủ đô Kiev của Ukraine, đồng thời lên án mạnh mẽ hành động này.
“Chúng tôi biết về cuộc tấn công nhằm vào Kiev đêm qua, gây ra nhiều thương vong, trong đó có cái chết thương tâm của một công dân Mỹ. Chúng tôi lên án các cuộc tấn công này và xin gửi lời chia buồn sâu sắc đến các nạn nhân và gia đình của tất cả những người bị ảnh hưởng” - phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Tammy Bruce nói.
Nói về hội nghị G7, một quan chức cấp cao của Đức cho biết 6 nước thành viên còn lại trong G7 đã phản đối các kế hoạch tăng thuế của chính quyền Tổng thống Trump. Quan chức này lập luận rằng việc kéo dài căng thẳng thương mại sẽ làm suy yếu chính nền kinh tế của G7. Trả lời báo giới, Thủ tướng Đức Friedrich Merz cho biết ông sẽ phối hợp với các nhà lãnh đạo của Pháp và Italy tiến hành thảo luận trực tiếp với Tổng thống Trump về những tác động đối với thương mại.