Thế giới

Nga có bước tiến đột phá khi đẩy lùi đáng kể tuyến phòng thủ Ukraine, binh sĩ kháng cự quyết liệt

Chiến sự Nga ukraine vẫn đang nóng như lửa: Ukraine kháng cự quyết liệt trước các đòn tấn công "khủng" từ Nga. 

Theo trang Politics đưa tin, lực lượng Nga đã tạo ra một bước đột phá lớn trên mặt trận Donetsk khi làm cho tuyến phòng thủ của lực lượng Ukraine bị đẩy lùi trên đoạn dài khoảng 40 km.

Lực lượng Ukraine đã không thể giữ vững vị trí và buộc phải rút lui sâu khỏi khu vực khi Nga tiến công đồng loạt từ hướng Malinovka, sử dụng kết hợp bộ binh cơ giới, xe bọc thép và các nhóm tấn công nhỏ gồm 5 đến 6 binh sĩ hoạt động độc lập. Thông tin trên được trích lời phó chỉ huy đại đội xung kích của Lữ đoàn súng trường cơ giới cận vệ số 39 - biệt danh "Lek". 

"Lek" cho biết phía Ukraine đã chuẩn bị một cuộc phòng thủ kéo dài khi xây dựng các điểm phòng thủ trong rừng. Tuy nhiên, lực lượng Nga vẫn giữ thế chủ động. Chiến dịch được mô tả là bất ngờ và hiệu quả, khi các nhóm tiến công di chuyển dọc theo vành đai rừng, từng bước giành lại vị trí chiến lược, mỗi lần vượt qua khoảng cách 10 đến 20 mét.

Binh sĩ Ukraine 

Trước đó, theo các báo cáo, lực lượng Nga đã giành được quyền kiểm soát khu vực Ulyanovka trên lãnh thổ Cộng hòa Nhân dân Donetsk, bất chấp sự kháng cự quyết liệt từ lực lượng Ukraine. Hiện, Kiev chưa đưa ra phản hồi chính thức về các tuyên bố trên.

Ở một diễn biến khác, theo hãng thông tấn TASS dẫn nguồn từ Bộ Quốc phòng Nga cho biết, trong đêm 15 rạng sáng 16/6, tại hai vùng Oryol và Voronezh, lực lượng phòng không nước này đã phát hiện và bắn hạ tổng cộng 12 máy bay không người lái (UAV) cánh cố định của Ukraine. 

Bộ này cho biết thời điểm các cuộc đánh chặn diễn ra từ 23h55 ngày 15/6 đến 02h45 ngày 16/6 theo giờ Moskva (tương đương 20h55 đến 23h45 theo giờ GMT). Trong đó, 11 UAV bị bắn hạ trên vùng Oryol và 1 UAV khác tại vùng Voronezh. Trên Telegram, Thống đốc vùng Voronezh - ông Alexander Bogomaz cho biết không ghi nhận thiệt hại hay ảnh hưởng nào trên mặt đất sau vụ việc.

Ukraine tuyên bố Nga đã tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào các mục tiêu quân sự chiến lược của nước này

Cũng trong ngày 16/6, Ukraine tuyên bố Nga đã tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào các mục tiêu quân sự chiến lược của nước này, bao gồm: Nhà máy lọc dầu, kho vũ khí và cơ sở sản xuất máy bay không người láI. Nga cũng nhiều lần cáo buộc lực lượng Ukraine thực hiện các đòn tập kích sâu vào khu vực nội địa, song phía Ukraine hiếm khi đưa ra xác nhận chính thức.

Điều này xảy ra trong bối cảnh Mỹ tuyên bố cắt giảm viện trợ đối với Ukraine nhằm mục đích tiến tới một hòa bình thực sự. Theo Tổng thống Volodymyr Zelensky, kể từ đầu cuộc xung đột, Mỹ đã cung cấp cho Ukraine các loại vũ khí và thiết bị quan trọng, chiếm 30% tổng số vũ khí mà lực lượng Ukraine sử dụng ở tiền tuyến. Vì vậy, Ukraine không còn lựa chọn nào khác ngoài việc chuẩn bị cho tình huống xấu nhất nếu Mỹ từ chối cung cấp thêm viện trợ.