Nga tấn công mạnh vào các căn cứ chiến lược của Ukraine: Thương vong cao vọt, trinh sát NATO tử nạn
Chiến sự giữa Nga Ukraine vẫn "căng như dây đàn" sau điện đàm Nga - Mỹ, thương vong không giảm mà chỉ tăng lên từng giờ từng phút.
Theo hãng thông tấn TASS đưa tin, ngày 14/6 Bộ Quốc phòng Nga cho biết chỉ trong khoảng thời gian từ 20h tối 13/6 đến 7h sáng 14/6 (giờ Moskva), lực lượng phòng không nước này đã đánh chặn và phá hủy tổng cộng 66 máy bay không người lái của Ukraine trên không phận Nga.
Theo thống kê, 30 UAV Ukraine bị bắn hạ trên lãnh thổ vùng Voronezh, 10 chiếc tại vùng Belgorod, 8 chiếc tại vùng Stavropol, 6 chiếc tại Crimea, 1 chiếc tại vùng Samara và 11 UAV khác bị tấn công trên vùng biển Azov.
Thống đốc vùng Voronezh - ông Alexander Gusev xác nhận với báo chí rằng không có thiệt hại hay thương vong nào được ghi nhận sau vụ tấn công này. Tuy nhiên, khu vực này vẫn đang trong tình trạng cảnh báo nguy hiểm do các đợt tấn công bằng UAV tiếp diễn.

Ở một diễn biến khác, theo báo Argumenty i Fakty đưa tin ngày 14/6, lực lượng Nga tiến hành một loạt cuộc tấn công quy mô lớn nhằm vào các căn cứ chiến lược của Ukraine tại nhiều khu vực. Đáng chú ý nhất là đòn tập kích vào thành phố Kramatorsk - nơi đặt sở chỉ huy của lực lượng Ukraine.
Được biết, cuộc tấn công diễn ra đúng thời điểm các chỉ huy Ukraine đang tổ chức hội nghị phân công nhiệm vụ tác chiến, cho thấy mục tiêu đã được trinh sát và xác định trước. Một UAV Geranium được cho là đã đánh trúng địa điểm này. Số lượng thương vong cụ thể chưa được công bố nhưng nhiều xe cứu thương đã nhanh chóng di chuyển đến hiện trường, điều này cho thấy đã xảy ra thiệt hại nghiêm trọng về nhân sự.

Tại khu vực Pavlograd, các kho tên lửa được cho là chứa vũ khí NATO đã bị UAV Nga tập kích nhiều đợt. Không những vậy, lực lượng Nga đã sử dụng dòng UAV Geranium cải tiến trong loạt tấn công lần này. Đây là loại UAV có uy lực lớn, tầm hoạt động xa và độ chính xác cao.
Tại khu vực Pokrovsk ở phía nam Donetsk, 5 đợt không kích của Nga đã phá hủy một trung tâm liên lạc (được cho là là trung tâm chỉ huy vệ tinh) và một cơ sở đóng quân của lực lượng lính đánh thuê nước ngoài. Các cơ sở đóng quân của lực lượng lính đánh thuê sau đó đã bị phá hủy, nhiều trinh sát NATO thiệt mạng.
Về phía Ukraine, theo kênh Military Summary đưa tin, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố cuộc tấn công của quân đội Nga hiện đã kéo dài 19 ngày tại khu vực tiền tuyến. Trong thời gian này, Ukraine phải thừa nhận Nga đã cải thiện đáng kể vị trí của họ.

Trong khi đó, ngày 14/6 Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có cuộc điện đàm kéo dài khoảng một giờ. 2 nhà lãnh đạo đã thảo luận về tình hình ở Ukraine, trong đó Nga cam kết nối lại đối thoại với Kiev sau ngày 22/6 và tiếp tục trao trả thi thể binh sĩ Ukraine vì lý do nhân đạo.
Cuộc điện đàm được mô tả là thẳng thắn và hữu ích, thể hiện mối quan hệ cá nhân tích cực giữa hai tổng thống, giúp thúc đẩy trao đổi trực tiếp về các vấn đề toàn cầu nhạy cảm.