Nga tuyên bố kiểm soát khu vực mới, phá hủy loạt người và của: Ukraine đau lòng thừa nhận một điều
Ukraine phải thừa nhận một điều khó khăn trước loạt tấn công mạnh mẽ từ phía Nga.
Theo AFP đưa tin, ngày 14/6 Bộ Quốc phòng Nga thông báo, quân đội nước này đã kiểm soát làng Zeleny Kut ở Donetsk. “Bằng hành động quyết liệt, các đơn vị thuộc cánh quân Trung tâm đã kiểm soát làng Zeleny Kut”, Bộ Quốc phòng Nga thông báo.
Quân đội Nga cho biết trên mặt trận phía đông, Ukraine tổn thất hơn 220 binh sĩ, 2 xe bọc thép, 5 phương tiện và 2 khẩu pháo dã chiến chỉ trong 1 ngày diễn ra giao tranh. Quân đội Nga vẫn đang tập trung các đợt tấn công ở khu vực Donetsk, khu vực phía đông Ukraine, nhưng từ đầu tháng này, họ đã tăng cường các cuộc tấn công ở đông bắc Ukraine.

Về phía Ukraine, Thổng thống Zelensky cho biết quân đội nước này đã duy trì được các tuyến phòng thủ dọc hơn 1.000km ở tiền tuyến. Ông cũng bác bỏ tuyên bố của Nga về việc quân Nga đã vượt qua ranh giới hành chính của vùng Dnipropetrovsk, miền trung Ukraine.
Tuy nhiên Tổng thống Zelensky cũng thừa nhận Ukraine chưa thể giành lại toàn bộ lãnh thổ bằng biện pháp quân sự và tiếp tục kêu gọi áp đặt các biện pháp trừng phạt mạnh hơn lên Nga nhằm buộc Matxcơva phải đàm phán chấm dứt chiến tranh.
Ở một diễn biến liên quan, cũng trong bài phát biểu hôm 14/6, Tổng thống Ukraine ông Zelensky tuyên bố các đơn vị nước này đã chặn quân đội Nga tiến sâu hơn vào Sumy và đang từng bước đẩy lùi đối phương. Nhà lãnh đạo Ukraine khẳng định: “Chúng tôi đang san bằng các vị trí của đối phương. Giao tranh diễn ra dọc biên giới. Mọi người nên hiểu rằng đối phương đã bị chặn lại. Độ sâu tối đa mà họ có thể tiến vào Sumy là 7 km tính từ biên giới. Vì vậy, mọi người có thể hiểu rằng đối phương còn cách thủ phủ Sumy xa thế nào”. Theo ông Zelensky, Nga đang triển khai khoảng 53.000 quân theo hướng Sumy.

Ngoài ra, về phía tỉnh Dnipropetrovsk (miền Trung Ukraine) ông Zelensky cho biết quân đội Nga đã tiến vào vùng này nhưng đây chỉ là một số nhóm trinh sát và du kích nhỏ. “Liên quan đến tình hình tỉnh Dnipropetrovsk. Hiện tại, đối phương không có bước tiến nào ở Dnipropetrovsk. Nhưng chiến thắng về truyền thông là rất quan trọng đối với họ, vì vậy, đối phương cố gắng tiến được ít nhất một bước vào ranh giới hành chính tỉnh Dnipropetrovsk”, ông Zelensky nói.
Trước đó, vào hôm 8/6, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố, một số đơn vị thuộc cánh quân Trung tâm (Nga) đã tiến vào Dnipropetrovsk. Tuy nhiên lực lượng Ukraine nhanh chóng phủ nhận thông tin này.
Theo Reuters, Dnipropetrovsk giáp với 3 khu vực mà quân đội Nga đang kiểm soát một phần là Donetsk, Kherson và Zaporizhia. Nếu Nga tiến sâu vào Dnipropetrovsk, lực lượng Ukraine có thể phải “chia nhỏ” để phòng thủ trên mặt trận mới.