Thế giới

Nga 'phớt lờ' yêu cầu từ Mỹ, tấn công loạt cơ sở sản xuất trọng điểm: Ukraine có tuyên bố 'sốc'

Ông Zelensky lên tiếng tố cáo Nga khi bị tấn công vào loạt cơ sở năng lượng, sản xuất trọng điểm. 

Theo tờ Financial Times đưa tin ngày 15/6, một tòa nhà của hãng máy bay Boeing ở thủ đô Kiev của Ukraine đã bị hư hại nặng nề trong một cuộc không kích quy mô lớn gần đây của Nga. 

Theo lời kể từ 2 nhân viên của Boeing, 3 quan chức Ukraine và người đứng đầu Phòng Thương mại Mỹ tại Ukraine cho biết tòa nhà của Boeing là một trong những mục tiêu bị tấn công vào rạng sáng ngày 15/6. 

Trong đó ông Andriy Koryagin - Phó Tổng Giám đốc của Boeing tại Ukraine chia sẻ, mặc dù tòa nhà tại Kiev bị hư hại nhưng vẫn duy trì hoạt động bình thường. Một phát ngôn viên chính thức của Boeing nói rằng công ty ưu tiên sự an toàn và an ninh của nhân viên cho nên không có nhân viên nào bị thương.

Tòa nhà của Boeing của Ukraine là một trong những mục tiêu bị tấn công vào rạng sáng ngày 15/6

Về phía Ukraine, theo hãng thông tấn Ukrinform dẫn thông tin từ Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine cho biết lực lượng quân đội nước này đã tấn công một cơ sở công nghiệp quốc phòng quan trọng tại TP Yelabuga của Nga trong ngày 15/6. 

Trong báo cáo của Bộ này nêu rõ: “Một trong những địa điểm sản xuất UAV tấn công đã bị tấn công. Đó như một phần trong nỗ lực làm giảm khả năng sản xuất UAV của đối phương".

Ngoài ra Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine cũng xác nhận thông tin chi tiết về cuộc tấn công, cho biết mục tiêu là nhắm vào hoạt động sản xuất UAV Shahed ở Yelabuga. Theo đó, Nga đã mất 1.003.860 quân kể từ khi xung đột bắt đầu, bao gồm 1.170 thương vong trong 24 giờ qua.

Bên cạnh đó, Nga cũng mất 10.937 xe tăng, 22.804 xe chiến đấu bọc thép, 52.017 phương tiện, 29.190 hệ thống pháo, 1.418 hệ thống tên lửa phóng loạt, 1.186 hệ thống phòng không, 416 máy bay, 337 trực thăng, 40.709 UAV, 3.337 tên lửa hành trình, 28 tàu và thuyền, và một tàu ngầm.

Nga đã mất 1.003.860 quân kể từ khi xung đột bắt đầu, bao gồm 1.170 thương vong trong ngày 15/6 

 

Về phía Nga, trong ngày 15/6 lãnh đạo CH Tatarstan - ông Rustam Minnikhanov cho biết Ukraine đã phóng UAV vào Tatarstan, khiến 1 người thiệt mạng và 13 người bị thương.

Theo nhà lãnh đạo, các mảnh vỡ đã rơi xuống một nhà máy ở thị trấn Yelabuga và gây ra hỏa hoạn dù rằng UAV của Ukraine đã bị bắn hạ. 

“Bất chấp nỗ lực gieo rắc nỗi sợ hãi và hoảng loạn, tất cả các doanh nghiệp và cơ sở hỗ trợ sự sống ở Tatarstan đều đang hoạt động ổn định. Các dịch vụ khẩn cấp luôn trong tình trạng báo động”, ông Minnikhanov cho biết.

Lãnh đạo CH Tatarstan - ông Rustam Minnikhanov

Cũng trong ngày 15/6, Bộ Quốc phòng Nga cho biết rằng lực lượng Nga đã tiến hành một cuộc tấn công trong đêm nhằm vào nhà máy lọc dầu Kremenchuk, nơi cung cấp nhiên liệu cho lực lượng Ukraine ở khu vực Donbas. Các tên lửa, thiết bị bay không người lái đã được sử dụng tấn công vào nhà máy lọc dầu từ dưới biển và trên không.

Đứng trước đòn tấn công này, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky lên án Nga đang đi ngược lại với “mọi nỗ lực mà cộng đồng quốc tế đang cố gắng thực hiện để chấm dứt cuộc chiến này". Ông Zelensky cho biết rằng động thái này diễn ra ngay sau khi Mỹ yêu cầu Ukraine không tấn công vào các cơ sở năng lượng của Nga.