Ông Trump hé lộ lý do không áp đòn trừng phạt nghiêm khắc lên Nga, tố cáo Châu Âu chỉ nói không làm
Tại Hội nghị Thượng đỉnh G7, ông Trump đã tiết lộ những thông tin quan trọng liên quan đến Châu Âu và Nga.
Theo tờ Politico đưa tin ngày 18/6, trả lời với báo giới tại Hội nghị Thượng đỉnh G7 ở Canada liên quan đến việc vì sao không đơn phương áp lệnh trừng phạt từ Nga ngay lúc này, Tổng thống Mỹ Donald Trump tiết lộ: "Khi tôi trừng phạt một quốc gia, điều đó khiến Mỹ phải chi rất nhiều tiền – rất rất nhiều. Châu Âu nói vậy, nhưng họ vẫn chưa làm gì cả".
"Trừng phạt không chỉ là ký vào một tờ giấy. Chúng ta đang nói về hàng tỷ và hàng tỷ USD. Trừng phạt không hề đơn giản. Nó không phải là con đường một chiều", Tổng thống Mỹ giải thích thêm.

Phát biểu này được công bố chỉ một ngày sau khi ông trump lần đầu tham dự G7 kể từ khi quay trở lại Nhà Trắng trong nhiệm kỳ thứ hai. Trước đó, ông Trump từng nhiều lần chỉ trích quyết định loại Nga khỏi G8 vào năm 2014, cho rằng nếu điều đó không xảy ra thì “sẽ không có chiến tranh Ukraine ngày nay”.
Ngoài ra ngay trong nhiệm kỳ đầu, ông đã đề xuất mời Nga trở lại G8, và tiếp tục theo đuổi ý tưởng này kể từ đầu nhiệm kỳ hai. Ông Trump cũng dự kiến gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky bên lề Hội nghị G7 tại Canada để thảo luận song phương về chiến sự.

Tại hội nghị Thượng đỉnh G7, một quan chức Canada cho biết Tổng thống Trump kiên quyết bác bỏ việc đưa ra tuyên bố chung với lập trường cứng rắn lên án Nga. Trước nguy cơ đổ vỡ ngoại giao, Thủ tướng Mark Carney đã lựa chọn công bố một “tóm tắt của chủ tọa” thay cho tuyên bố chung toàn khối.
Trong văn bản nêu rõ: "Lãnh đạo G7 bày tỏ ủng hộ nỗ lực của Tổng thống Donald Trump trong việc tìm kiếm một nền hòa bình công bằng và bền vững tại Ukraine. G7 ghi nhận cam kết ngừng bắn vô điều kiện từ phía Ukraine và kêu gọi Nga có hành động tương tự. Các nước cũng khẳng định sẽ tiếp tục xem xét mọi biện pháp nhằm gia tăng áp lực lên Moskva, bao gồm cả các lệnh trừng phạt tài chính".