TT Trump hủy chuyến công du Trung Quốc, thực hư vì không được hỗ trợ vấn đề ở eo biển Hormuz
Chính quyền Mỹ cho biết chuyến công du Trung Quốc dự kiến diễn ra vào cuối tháng của Tổng thống Mỹ đã được đề nghị hoãn lại.
Theo hãng tin AFP ngày 16/3, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông đã đề nghị phía Bắc Kinh dời thời điểm tổ chức hội nghị thượng đỉnh với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình thêm khoảng một tháng. Nguyên nhân là ông cần tập trung xử lý những diễn biến căng thẳng đang xảy ra tại Trung Đông.
Hoãn chuyến thăm vì chiến sự
Theo kế hoạch ban đầu, ông Trump dự kiến đến Bắc Kinh trong khoảng thời gian từ ngày 31/3 đến 2/4 nhằm khôi phục đà quan hệ song phương và gia hạn thỏa thuận đình chiến trong thương mại giữa hai nước. Tuy nhiên, các diễn biến liên quan đến Iran đã khiến lịch trình này phải điều chỉnh.
Phát biểu tại Nhà Trắng, ông Trump cho biết: “Do chiến sự đang diễn ra, tôi cần ở lại đây để xử lý công việc. Vì vậy chúng tôi đã đề nghị dời chuyến thăm khoảng một tháng.”
Nhà lãnh đạo Mỹ nhấn mạnh rằng quan hệ giữa Washington và Bắc Kinh vẫn ở trạng thái tích cực, đồng thời khẳng định việc hoãn chuyến đi không mang mục đích chiến thuật nào.
“Không có ẩn ý gì cả. Đơn giản là đang có chiến tranh và tôi cần ở lại để giải quyết,” ông nói.
Trước đó, trong cuộc phỏng vấn với tờ Financial Times cùng ngày, ông Trump cũng đề cập khả năng trì hoãn hội nghị. Ông cho biết quyết định cuối cùng có thể phụ thuộc vào việc liệu Trung Quốc có hỗ trợ trong nỗ lực khôi phục hoạt động tại eo biển Hormuz hay không.
Mỹ khẳng định quan hệ với Trung Quốc vẫn ổn định
Cũng trong ngày 16/3, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho rằng quan hệ giữa hai nước vẫn đang duy trì ổn định. Ông bác bỏ nhận định cho rằng tranh chấp thương mại hay các vấn đề vận tải biển là nguyên nhân khiến chuyến thăm bị hoãn.
Ông Bessent nhấn mạnh rằng nếu việc dời lịch thực sự diễn ra, thì nguyên nhân đơn giản là Tổng tư lệnh nước Mỹ muốn ở lại trong nước khi chiến dịch quân sự đang diễn ra, chứ không phải vì Trung Quốc không đáp ứng yêu cầu nào liên quan đến eo biển Hormuz.
Trên mạng xã hội X sau đó, ông khẳng định hai bên vẫn đang tiến triển tích cực để hướng tới cuộc gặp cấp cao tiếp theo.
Đàm phán thương mại Mỹ – Trung tại Paris
Những phát biểu này được đưa ra ngay sau khi ông Bessent cùng Phó thủ tướng Trung Quốc Hà Lập Phong và Đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer kết thúc hai ngày đàm phán tại Paris.
Theo Reuters, trưởng đoàn đàm phán thương mại Trung Quốc Lý Thành Cương nhận định các cuộc thảo luận tại trụ sở Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) diễn ra với tinh thần cởi mở, thẳng thắn và mang tính xây dựng. Hai bên cũng cam kết duy trì sự ổn định đối với mức thuế quan hiện tại.
Trong khi đó, ông Greer cho biết hai phía đã thống nhất khung chung cho một “kế hoạch hành động” nhằm chuẩn bị các thỏa thuận để lãnh đạo hai nước xem xét khi gặp nhau trong thời gian tới. Nếu hội nghị bị dời lại, khoảng thời gian này có thể giúp các bên hoàn thiện chi tiết các đề xuất.
Các nội dung được bàn thảo gồm việc tăng cường xuất khẩu nông sản và năng lượng của Mỹ sang Trung Quốc, đồng thời xem xét thành lập một cơ chế quản lý thương mại song phương chính thức, có thể mang tên “Hội đồng Thương mại Mỹ – Trung”.
Cơ chế này sẽ xác định những lĩnh vực trao đổi hàng hóa trọng tâm và tập trung vào các ngành mang lại lợi ích chung cho cả hai nền kinh tế. Ngoài ra, hai bên cũng bắt đầu trao đổi về khả năng thành lập “Hội đồng Đầu tư” nhằm xử lý những vấn đề liên quan đến hoạt động đầu tư giữa hai quốc gia.