Sau eo biển Hormuz, Iran cảnh báo phong tỏa tiếp nơi vận chuyển 12% lượng dầu toàn cầu?
Người này cảnh báo rằng nếu Washington có những động thái mạo hiểm liên quan đến eo biển Hormuz, Mỹ cần cân nhắc kỹ để tránh phải đối mặt với thêm một tuyến hàng hải chiến lược khác trở thành thách thức.
Theo hãng tin Tasnim của Iran, nguồn tin quân sự cho biết nếu “các đối thủ tiến hành bất kỳ hoạt động quân sự trên bộ nào nhằm vào các đảo của Iran hoặc bất kỳ phần lãnh thổ nào của chúng tôi, hay tìm cách gây tổn hại cho Iran thông qua hoạt động hải quân tại vịnh Ba Tư hoặc Biển Oman, Tehran sẽ mở ra các mặt trận khác để tạo ra yếu tố bất ngờ”.
Eo biển Bab el-Mandeb là tuyến hàng hải quan trọng nối Biển Đỏ với vịnh Aden và Ấn Độ Dương, giữ vai trò then chốt đối với thương mại toàn cầu, đặc biệt trong vận chuyển dầu mỏ và khí đốt.
Nguồn tin này cũng đề cập trực tiếp đến eo biển Bab el-Mandeb, cho rằng Iran có đủ năng lực và quyết tâm để tạo ra sức ép lớn tại khu vực này nếu căng thẳng tiếp tục gia tăng.
Người này cảnh báo rằng nếu Washington có những động thái mạo hiểm liên quan đến eo biển Hormuz, Mỹ cần cân nhắc kỹ để tránh phải đối mặt với thêm một tuyến hàng hải chiến lược khác trở thành thách thức.
Theo các thống kê, khoảng 12% lượng dầu được vận chuyển bằng đường biển trên toàn cầu cùng một phần lớn khí tự nhiên hóa lỏng đi qua eo biển Bab el-Mandeb mỗi năm.
Trước đó, ngày 25/3, Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf cho biết Tehran đã nhận được thông tin tình báo cho thấy các đối thủ có thể đang chuẩn bị kế hoạch kiểm soát một trong những hòn đảo của Iran với sự hỗ trợ từ một quốc gia trong khu vực.
Ông Ghalibaf viết trên mạng xã hội X rằng lực lượng Iran đang theo dõi chặt chẽ mọi động thái của đối phương. Theo ông, nếu bất kỳ hành động nào được triển khai, toàn bộ cơ sở hạ tầng quan trọng của quốc gia liên quan trong khu vực có thể trở thành mục tiêu của các cuộc tấn công liên tiếp. Tuy nhiên, ông không nêu cụ thể quốc gia nào.
Mỹ cho biết kế hoạch chiến sự có thể kéo dài 4-6 tuần
Cũng trong ngày 25/3, Nhà Trắng cho biết các cuộc trao đổi với Iran vẫn đang được duy trì, dù Tehran chưa chấp thuận kế hoạch 15 điểm do Washington đề xuất nhằm chấm dứt xung đột.
Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt cho biết các cuộc thảo luận vẫn đang diễn ra theo hướng mang tính xây dựng và chưa rơi vào tình trạng bế tắc.
Bà Leavitt từ chối tiết lộ chi tiết nội dung đề xuất của Mỹ, cho biết Washington không công bố cụ thể các nội dung đã trao đổi với Tehran vào thời điểm hiện tại.
Khi được hỏi liệu cuộc xung đột có thể kết thúc trước chuyến thăm Trung Quốc của Tổng thống Donald Trump dự kiến vào giữa tháng 5 hay không, bà Leavitt cho biết khung thời gian dự kiến cho cuộc chiến vẫn vào khoảng 4 đến 6 tuần.
Theo bà, chuyến thăm Trung Quốc của ông Trump được lên kế hoạch diễn ra trong hai ngày 14 và 15/5.
Trong khi đó, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cho biết Washington đã gửi nhiều thông điệp tới Tehran trong vài ngày gần đây thông qua các quốc gia trung gian mà Iran coi là “thân thiện”. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh những liên lạc này không nên được xem là các cuộc đàm phán chính thức.
Tại cuộc phỏng vấn phát sóng ngày 25/3 trên kênh truyền hình IRIB, ông Araghchi đặt câu hỏi: trước đó Mỹ từng nói đến việc “đầu hàng vô điều kiện”, vậy vì sao hiện nay lại đề cập đến khả năng đàm phán.
Theo ông, việc Washington đề cập đến đối thoại ở thời điểm này cho thấy họ đang thừa nhận sự thất bại.
Ngoại trưởng Iran cho rằng việc hai bên trao đổi thông điệp, kèm theo các cảnh báo hoặc quan điểm chính thức, không đồng nghĩa với đàm phán. Theo ông, trong những thông điệp đó có một số đề xuất đã được chuyển tới cấp lãnh đạo cao nhất của Iran, và nếu cần thiết, lập trường chính thức sẽ được công bố sau.