Tình hình xung đột giữa Iran và Mỹ? Tehran từ chối mọi đàm phán, cảnh báo đanh thép đến Washington
Mới đây, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi đã có những cảnh báo cứng rắn đến Mỹ giữa lúc xuất hiện các tin đàm phán.
Ngày 25/3, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi nhấn mạnh rằng giữa Tehran và Washington hiện không tồn tại bất kỳ cuộc đàm phán nào. Ông cũng bác bỏ những cam kết quốc tế, các nỗ lực hòa giải từ bên thứ ba và các bảo đảm nhằm kết thúc chiến dịch quân sự của Mỹ và Israel, cho rằng những đề xuất này “không đáng tin cậy”.
Theo ông Araghchi, Iran dựa vào cái gọi là “bảo đảm nội tại” được tạo ra từ chính các đòn phản công quân sự của nước này.
“Chính sự răn đe do chúng tôi tạo ra sẽ khiến không ai còn dám phát động chiến tranh chống lại người dân Iran”, ông nói, đồng thời cho biết lực lượng vũ trang Iran và Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) đã tiến hành ít nhất 81 cuộc phản kích nhằm vào những mục tiêu quan trọng của Mỹ và Israel trong khu vực.
Trong cuộc phỏng vấn trên truyền hình, nhà ngoại giao Iran khẳng định chính sách hiện tại của Tehran là tiếp tục kháng cự và không tham gia bất kỳ cuộc đàm phán nào với Mỹ.
Dù thừa nhận có những tiếp xúc ngoại giao trong khu vực, ông Araghchi cho biết lập trường của Iran về vấn đề này không thay đổi.
Iran đưa ra cảnh báo với Mỹ
Ông Ebrahim Zolfaghari, phát ngôn viên Bộ chỉ huy Trung tâm Khatam al-Anbiya – cơ quan điều phối hoạt động giữa IRGC và quân đội chính quy Iran tuyên bố lực lượng Mỹ đã rút khỏi phần lớn các căn cứ tại Trung Đông.
Theo ông, các căn cứ của Mỹ trong khu vực đã bị phá hủy và lực lượng Iran đang truy tìm các binh sĩ cũng như chỉ huy Mỹ.
Ông Zolfaghari kêu gọi người dân các nước láng giềng hỗ trợ cung cấp thông tin về vị trí của binh lính Mỹ.
“Nếu người dân Trung Đông biết họ đang ẩn náu ở đâu, hãy báo cho chúng tôi. Để bảo vệ đất nước của mình, hãy buộc họ rời khỏi lãnh thổ của các bạn”, ông nói.
Trong khi đó, ông Mohsen Rezaee – thành viên Hội đồng Phân định Lợi ích Quốc gia, cơ quan tư vấn của Lãnh tụ Tối cao Iran cho biết Tehran đang chờ xem liệu quân đội Mỹ có tiến hành chiến dịch trên bộ hay không.
Ông đặt câu hỏi trên mạng xã hội X rằng khi không đạt được kết quả bằng ưu thế không quân, Washington sẽ mong đợi điều gì từ một chiến dịch mặt đất, đồng thời nghi ngờ việc binh sĩ Mỹ sẵn sàng hy sinh vì Israel.
Trước đó, vị tướng về hưu từng chỉ huy IRGC này cũng tuyên bố cuộc xung đột chỉ có thể chấm dứt nếu Mỹ rút toàn bộ lực lượng khỏi vịnh Ba Tư. Ông đồng thời nhấn mạnh Iran sẽ yêu cầu Washington bồi thường thiệt hại cũng như đưa ra các bảo đảm an ninh lâu dài.
Một số nguồn tin cho biết chính quyền Tổng thống Donald Trump từng cân nhắc phương án sử dụng lực lượng quân sự để kiểm soát đảo Kharg – khu vực chiến lược nằm ở phía đông bắc vịnh Ba Tư, nơi xử lý khoảng 90% lượng dầu thô xuất khẩu của Iran. Kế hoạch này được cho là nhằm gây sức ép buộc Tehran phải mở lại tuyến hàng hải tại eo biển Hormuz.
Tuy nhiên, nhiều quan chức và chuyên gia quân sự Mỹ cảnh báo một chiến dịch trên bộ như vậy có thể mang lại rủi ro lớn, đặc biệt là nguy cơ thương vong cao cho binh sĩ Mỹ.
Nhà Trắng đưa ra cảnh báo
Trái với tuyên bố từ phía Iran, Tổng thống Donald Trump cho rằng các quan chức Tehran đang âm thầm trao đổi với Washington nhưng không muốn công khai điều này. Theo ông, họ lo ngại phản ứng từ người dân trong nước hoặc nguy cơ trở thành mục tiêu nếu quá trình thương lượng không thành công.
Nhà Trắng cũng phát đi cảnh báo rằng Tổng thống Trump sẵn sàng gia tăng sức ép quân sự nếu Iran không chấp nhận các điều khoản trong thỏa thuận nhằm chấm dứt xung đột.
Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt cho biết nếu Tehran không thừa nhận thực tế rằng họ đã thất thế về mặt quân sự, Mỹ sẽ thực hiện những đòn tấn công mạnh mẽ hơn.
Bà nhấn mạnh Tổng thống Trump “không phải người chỉ nói cho có” và cảnh báo Iran không nên tiếp tục đưa ra những tính toán sai lầm.
Tuyên bố này được đưa ra trong bối cảnh Washington đề xuất một kế hoạch gồm 15 điểm nhằm tìm kiếm giải pháp kết thúc cuộc xung đột hiện nay.
Theo kênh truyền hình nhà nước Iran Press TV, một quan chức an ninh cấp cao của Tehran cho biết nước này đã xem xét và bác bỏ đề xuất do Mỹ đưa ra.
Nguồn tin này khẳng định mọi quyết định liên quan đến lệnh ngừng bắn chỉ được thực hiện theo điều kiện và thời điểm do Iran quyết định, đồng thời nhấn mạnh Tehran sẽ không để Tổng thống Mỹ quyết định khi nào xung đột kết thúc.
Cũng theo Press TV, Iran đã đưa ra 5 điều kiện để chấm dứt xung đột, bao gồm việc chấm dứt các hành động tấn công và sát hại, cung cấp bảo đảm cụ thể nhằm ngăn xung đột tái diễn, bồi thường thiệt hại cho Iran, chấm dứt chiến dịch quân sự chống lại Iran và các lực lượng đồng minh trong khu vực, đồng thời công nhận chủ quyền của Tehran đối với eo biển Hormuz.