Đời sống

Iran 'quay xe' trước thềm đàm phán với Mỹ: Tiết lộ lý do 'gạt phăng' thân tín của ông Trump

Giữa lúc căng thẳng chưa hạ nhiệt, Iran bất ngờ phát tín hiệu thay đổi cách tiếp cận khi không muốn làm việc với các nhân vật thân cận của Tổng thống Donald Trump. Chuyện gì đang xảy ra?

Ngày 25/3, phía Iran phát đi thông điệp đáng chú ý liên quan đến tiến trình đối thoại với Hoa Kỳ, khi bày tỏ không muốn nối lại các cuộc tiếp xúc với Steve Witkoff và Jared Kushner – hai nhân vật được xem là có ảnh hưởng lớn trong ê-kíp của Donald Trump.

Theo nguồn tin từ CNN, nguyên nhân chủ yếu đến từ sự thiếu tin tưởng sau khi các nỗ lực đàm phán trước đây không mang lại kết quả, thậm chí còn diễn ra trước thời điểm Mỹ và Israel tiến hành các hoạt động quân sự. Điều này khiến Tehran đánh giá những kênh đối thoại cũ khó có thể tạo ra đột phá.

Ngược lại, Iran lại thể hiện thiện chí với Phó tổng thống JD Vance. Giới chức nước này cho rằng ông Vance là người có xu hướng quan tâm đến khả năng đạt được một thỏa thuận ngừng bắn, từ đó mở ra triển vọng giảm căng thẳng.

Phó Tổng thống JD Vance (trái), ông Witkoff (giữa) và ông Kushner trong một cuộc họp báo ngày 21/10/2025. Ảnh: The New York Times

Về phía Washington, Tổng thống Trump cho biết đội ngũ tham gia đàm phán sẽ bao gồm nhiều gương mặt chủ chốt như Marco Rubio, ông Kushner, ông Witkoff, Phó tổng thống Vance và chính ông. Nhà Trắng cũng khẳng định việc lựa chọn đại diện hoàn toàn do Tổng thống quyết định, theo phát biểu của Thư ký báo chí Karoline Leavitt.

Trong một diễn biến khác, ông Trump tuyên bố Mỹ đang nắm lợi thế sau các hoạt động quân sự, cho rằng lực lượng hải quân và không quân Iran đã chịu tổn thất đáng kể. Tuy nhiên, phía Tehran chưa xác nhận thông tin này.

Đáng chú ý, khả năng xuất hiện bên trung gian cũng đang được nhắc đến. Thủ tướng Shehbaz Sharif cho biết Pakistan sẵn sàng đóng vai trò cầu nối, thúc đẩy các cuộc đàm phán “thực chất và mang tính quyết định” nếu cả hai bên đồng thuận.

Trước đó, ngày 23/3, ông Trump tiết lộ hai bên đã có những trao đổi “tích cực” trong vài ngày, đồng thời cho biết đã chỉ đạo Lầu Năm Góc tạm dừng kế hoạch tấn công hạ tầng năng lượng của Iran trong 5 ngày. Tuy nhiên, Bộ Ngoại giao Iran nhanh chóng bác bỏ, khẳng định chưa có cuộc đàm phán chính thức nào diễn ra, mà chỉ dừng ở mức thông điệp bày tỏ mong muốn đối thoại từ phía Mỹ.