Trong lúc giá xăng biến động mạnh, 1 cây xăng ở Vĩnh Long đột ngột đóng cửa: Hé lộ sự thất phía sau
Trong bối cảnh giá xăng dầu trong nước liên tục tăng mạnh, một cửa hàng tại phía Nam bất ngờ ngưng bán không phép và bị xử phạt.
Ngày 19/3, ông Trần Quốc Tuấn cho biết lực lượng quản lý thị trường đã xử phạt hành chính 15 triệu đồng đối với Công ty L.G.Đ (phường Long Châu, Vĩnh Long) do tự ý ngưng hoạt động cửa hàng bán lẻ xăng dầu khi chưa được chấp thuận.
Đáng chú ý, vụ việc diễn ra trong bối cảnh giá xăng dầu trong nước liên tục biến động theo chiều hướng tăng mạnh. Cụ thể, trong các kỳ điều hành gần đây, giá xăng RON95 nhiều lần được điều chỉnh tăng, có thời điểm vượt mốc khoảng 25.000 đồng/lít; xăng E5 RON92 cũng áp sát ngưỡng này. Mỗi kỳ điều chỉnh, giá xăng tăng từ vài trăm đến hơn 1.000 đồng/lít, tạo áp lực lớn lên chi phí vận tải và sinh hoạt.
Không chỉ xăng, giá dầu diesel cũng ghi nhận xu hướng đi lên, phổ biến quanh mức trên 21.000 đồng/lít, khiến nhiều doanh nghiệp vận tải và sản xuất gặp khó. Nguyên nhân chủ yếu đến từ biến động giá dầu thô thế giới, căng thẳng địa chính trị tại một số khu vực và nhu cầu tiêu thụ năng lượng phục hồi.
Trong bối cảnh đó, việc một số cửa hàng xăng dầu tạm dừng hoạt động, đặc biệt là không phép, dễ khiến thị trường nhạy cảm hơn, làm dấy lên lo ngại về khả năng gián đoạn nguồn cung cục bộ hoặc tâm lý tích trữ của người dân.
Trước đó, ngày 18/3, lực lượng chức năng ghi nhận 4 cửa hàng xăng dầu tạm ngưng hoạt động với nhiều lý do khác nhau. Một cửa hàng gặp sự cố kỹ thuật (bồn chứa ngấm nước, đường ống rò rỉ) và đã được cho phép tạm dừng để khắc phục. Một trường hợp khác thanh lý hợp đồng thuê, trả lại mặt bằng cho chủ sở hữu.
Ngoài ra, có một cửa hàng đã ngưng hoạt động từ lâu nhưng chưa hoàn tất thủ tục theo quy định. Riêng cửa hàng của Công ty L.G.Đ bị xác định vi phạm do tự ý đóng cửa mà không xin phép.
Ông Trần Quốc Tuấn khẳng định, nguồn cung xăng dầu và LPG trên địa bàn hiện vẫn được đảm bảo, chưa xuất hiện tình trạng khan hiếm hay đầu cơ.
Thời gian tới, Sở Công Thương sẽ tiếp tục chỉ đạo lực lượng chức năng bám sát địa bàn, kiểm tra thường xuyên hoạt động kinh doanh xăng dầu. Những trường hợp tự ý ngưng bán hoặc gây gián đoạn nguồn cung không có lý do chính đáng sẽ bị xử lý nghiêm nhằm bảo vệ người tiêu dùng và giữ ổn định thị trường.