Ukraine 'ra giá' 4 điều kiện chủ chốt khi hỗ trợ Trung Đông: Tiết lộ 1 chi tiết là lợi thế của Kiev
Ukraine đang từng bước khẳng định vai trò mới trong lĩnh vực phòng thủ UAV khi triển khai lực lượng chuyên gia tới nhiều quốc gia Trung Đông, trong bối cảnh mối đe dọa từ máy bay không người lái của Iran ngày càng gia tăng.
Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Heorhii Tykhyi, hơn 200 chuyên gia quân sự Ukraine hiện làm việc tại Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, Qatar, Ả Rập Xê Út và Kuwait nhằm hỗ trợ xây dựng hệ thống phòng thủ trước các UAV, trong đó có dòng Shahed. Ngoài ra, Kiev còn có 34 binh sĩ sẵn sàng triển khai khi cần thiết.
Ông Tykhyi nhấn mạnh Ukraine hiện sở hữu kinh nghiệm toàn diện hiếm có trong việc đối phó UAV, không chỉ ở khí tài mà còn ở hệ thống đồng bộ gồm radar, trung tâm chỉ huy, phần mềm điều phối và đội ngũ đã trải qua thực chiến cường độ cao.
Đáng chú ý, Ngoại trưởng Andrii Sybiha cho biết đã có 11 quốc gia liên hệ Ukraine trong những tuần gần đây để tìm kiếm hỗ trợ tương tự, cho thấy nhu cầu ngày càng lớn đối với mô hình phòng thủ của Kiev.
Không chỉ dừng ở hợp tác kỹ thuật, Ukraine cũng đặt ra 4 kỳ vọng đối với các đối tác Trung Đông, bao gồm tăng cường ủng hộ chính trị, tham gia trừng phạt nhằm vào Nga và Iran, mở rộng hợp tác quốc phòng, cũng như đầu tư vào các dự án tái thiết tại Ukraine.
Trong khi đó, một chi tiết đáng chú ý được Tổng thống Volodymyr Zelensky tiết lộ đã làm nổi bật lợi thế của Kiev đó là chi phí đánh chặn UAV của Ukraine chỉ khoảng 10.000 USD mỗi lần, trong khi các hệ thống phòng không phương Tây có thể tiêu tốn tới hàng triệu USD cho một lần khai hỏa.
Sự chênh lệch lớn này đang khiến nhiều quốc gia, bao gồm cả Mỹ, phải cân nhắc lại chiến lược phòng không. Dù Tổng thống Donald Trump tuyên bố không cần hỗ trợ từ Ukraine tại Trung Đông, truyền thông phương Tây cho biết Washington vẫn quan tâm tới các giải pháp UAV đánh chặn giá rẻ của Kiev.
Cùng lúc, Thủ tướng Benjamin Netanyahu được cho là đã liên hệ với ông Zelensky để tìm hiểu kinh nghiệm đối phó UAV Iran, cho thấy mô hình của Ukraine đang lan rộng ảnh hưởng trong khu vực.
Trước thực tế các quốc gia vùng Vịnh phải tiêu tốn lượng lớn tên lửa phòng không để đối phó UAV, Kiev đang tận dụng lợi thế chi phí thấp để mở rộng hợp tác. Tuy nhiên, ông Zelensky cũng bày tỏ lo ngại rằng một cuộc xung đột kéo dài tại Trung Đông có thể ảnh hưởng tới nguồn cung tên lửa phòng không dành cho Ukraine, đồng thời kêu gọi Mỹ tiếp tục duy trì ưu tiên đối với Kiev.
Hiện Ukraine cho biết sẵn sàng đàm phán các thỏa thuận dài hạn với các quốc gia Trung Đông, trong đó nhấn mạnh yếu tố trao đổi công nghệ và nguồn tài chính, nhằm củng cố năng lực phòng thủ trước mối đe dọa UAV ngày càng gia tăng trên toàn cầu.