Mỹ 'thất hứa', tiếp tục tấn công Iran: Hé lộ mục tiêu thật sự phía sau quyết định của ông Trump
Dù tuyên bố tạm hoãn tấn công trong 5 ngày, chính quyền Donald Trump được cho là vẫn duy trì chiến dịch quân sự nhằm vào Iran, ngoại trừ các cơ sở năng lượng. Động thái này làm dấy lên nghi vấn về một chiến lược sâu xa liên quan đến thị trường dầu mỏ và cục diện Trung Đông.
Trang tin Semafor dẫn lời một quan chức Mỹ cho biết Washington sẽ tiếp tục các cuộc tấn công nhằm vào Iran, bất chấp tuyên bố tạm dừng trong 5 ngày của Tổng thống Donald Trump. Theo đó, lệnh tạm hoãn này chỉ áp dụng đối với các cơ sở năng lượng, trong khi các mục tiêu quân sự, hải quân, tên lửa đạn đạo và cơ sở công nghiệp quốc phòng vẫn nằm trong danh sách bị tập kích, cho thấy chiến dịch ban đầu gần như không thay đổi.
Diễn biến này được Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ xác nhận khi cơ quan này tuyên bố chiến dịch quân sự nhằm vào Iran vẫn đang tiếp diễn. Tính từ thời điểm xung đột bùng phát ngày 28/2, Mỹ đã tấn công hơn 9.000 mục tiêu, đồng thời gây hư hại hoặc phá hủy khoảng 140 tàu của Iran, phản ánh quy mô chưa từng có của chiến dịch. Trước đó, ngày 23/3, ông Donald Trump từng tuyên bố hủy kế hoạch không kích các nhà máy điện của Iran theo “tối hậu thư” 48 giờ, động thái được cho là nhằm tránh gây thêm áp lực lên thị trường năng lượng toàn cầu.
Tuy nhiên, phía Iran tỏ ra hoài nghi về quyết định này. Chủ tịch Quốc hội Iran cho rằng việc Washington phát tín hiệu đàm phán đồng thời hoãn tấn công hạ tầng năng lượng có thể là cách để thao túng thị trường tài chính và dầu mỏ, cũng như tạo lối thoát cho Mỹ và đồng minh khỏi thế bế tắc. Bộ Ngoại giao Iran cũng nhận định đây có thể là bước đi nhằm “câu giờ” cho các kế hoạch quân sự tiếp theo. Trong khi đó, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran tuyên bố vẫn tiếp tục các đợt tấn công nhằm vào mục tiêu của Mỹ và bác bỏ những phát ngôn từ Washington là “chiến dịch tâm lý lỗi thời”.
Ở chiều ngược lại, các nguồn tin ngoại giao cho thấy Mỹ cũng đang tính toán kịch bản hạ nhiệt xung đột. Theo đó, khả năng chấm dứt chiến sự có thể được đặt ra nếu hai bên đạt được một khuôn khổ đàm phán mới, trong đó Iran chấp nhận các điều kiện liên quan đến an ninh và ảnh hưởng khu vực, còn Mỹ xem xét nới lỏng hoặc dỡ bỏ một phần các lệnh trừng phạt. Tuy nhiên, giới quan sát nhận định những điều kiện này rất khó đạt được trong ngắn hạn, đặc biệt khi Tehran nhiều lần khẳng định sẽ chỉ dừng lại khi toàn bộ trừng phạt được gỡ bỏ.
Cố vấn quân sự cấp cao của Iran, ông Mohsen Rezaei, nhấn mạnh Tehran sẽ tiếp tục chiến đấu cho đến khi các yêu cầu trên được đáp ứng. Điều này cho thấy khoảng cách giữa hai bên vẫn còn rất lớn, khiến triển vọng chấm dứt xung đột trong thời gian gần trở nên mong manh.
Đáng chú ý, theo Semafor, Israel không tham gia vào các cuộc đàm phán hiện tại giữa Washington và Tehran, làm gia tăng lo ngại về những biến số khó lường trong khu vực. Trong bối cảnh đó, việc Mỹ vừa duy trì tấn công, vừa phát tín hiệu đàm phán được đánh giá là chiến lược “vừa đánh vừa đàm”, nhằm tạo lợi thế tối đa trước khi bước vào bất kỳ thỏa thuận nào.