Giải trí

Tòa án bác bỏ yêu cầu bắt giữ của cảnh sát đối với nam diễn viên Yoo Ah In

Tòa án bác bỏ yêu cầu bắt giữ của cảnh sát đối với nam diễn viên Yoo Ah In

Trang Allkpop đưa tin vào sáng ngày 24 tháng 5, nam diễn viên Yoo Ah In đã đến Tòa án quận trung tâm Seoul để tham dự một cuộc thẩm vấn nghi phạm với mục đích xác định liệu tòa án có chấp nhận yêu cầu bắt giữ của cảnh sát hay không. Trong cuộc thẩm vấn này, phía Yoo Ah In đã bác bỏ những lời phủ nhận trước đó về việc sử dụng 5 loại thuốc bất hợp pháp khác nhau và thay vào đó thừa nhận hầu hết các cáo buộc. 

ii1-1684988400.jpg
 

Được biết, trong hai cuộc thẩm vấn riêng biệt diễn ra vào ngày 27 tháng 3 và ngày 16 tháng 5, Yoo Ah In đã phủ nhận việc lạm dụng các loại thuốc như propofol, ketamine và zolpidem vì chúng được kê đơn cho mục đích điều trị y tế. Bên cạnh đó nam diễn viên tiếp tục phủ nhận mọi việc sử dụng cocaine và nghi vấn cần sa được một người quen đưa cho anh. 

Sự phủ nhận mạnh mẽ của Yoo Ah In đối với nhiều cáo buộc sử dụng ma túy bất hợp pháp của anh đã khiến cảnh sát xin lệnh bắt giữ vì sợ rằng nghi phạm có thể cố gắng tiêu hủy bằng chứng.

ii2-1684988400.jpg
 

Tuy nhiên, sau cuộc thẩm vấn gần đây nhất của Yoo Ah In vào sáng ngày 24/5, tòa án đã thông báo rằng yêu cầu bắt giữ của cảnh sát đối với Yoo Ah In đã bị từ chối với lý do có đầy đủ bằng chứng cho thấy nghi phạm có hành vi sai trái, nghi phạm đang phản ánh về hành động của mình sau khi sử dụng cần sa ma túy bất hợp pháp, đồng thời nghi phạm đã thừa nhận tính hợp lệ của hầu hết các tội danh, nghi phạm cư trú tại một nơi cư trú và không có tiền án cho một tội phạm tương tự.

ii3-1684988400.jpg
 

Sau khi nhận được tin từ tòa án, Yoo Ah In thông qua người đại diện pháp lý của mình cho biết: "Tôi tôn trọng quyết định của tòa án và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc. Tôi sẽ nỗ lực tham gia quá trình điều tra của cảnh sát”. Techz.vn sẽ tiếp tục cập nhật tin tức về vụ ồn ào sử dụng chất cấm của nam diễn viên Yoo Ah In.

 

Chương trình có BTS, Jisoo uống rượu bị chuyên gia cảnh báo, đáng lo ngại cho giới trẻ

Các chương trình có thần tượng uống rượu đang trở nên vô cùng phổ biến và gây lo ngại sẽ ảnh hưởng đến giới trẻ.