Khám phá mới

Gia đình hay cãi vã, tính khí bất hòa xem ngay 4 điều này cực tối kỵ trong phong thủy

Gia đình hay cãi vã, tính khí bất hòa xem ngay 4 điều này cực tối kỵ trong phong thủy

Nếu gia đình bạn có sự bất hòa, hãy xem nhanh xem những khu vực này trong nhà có vấn đề gì không nhé! 

Khi một gia đình tin tưởng, bao dung lẫn nhau, cùng làm việc và đoàn kết thì gia đình đó mới có cuộc sống thịnh vượng và công việc kinh doanh phát đạt. Còn nếu một gia đình luôn nghi ngờ lẫn nhau và suốt ngày cãi vã, xung đột thì mọi chuyện đương nhiên sẽ không như ý muốn và vận may sẽ suy giảm. Hôm nay Techz.vn sẽ mách bạn những cách bố trí nào trong nhà dễ gây ra mâu thuẫn trong gia đình, bạn nên thay đổi chúng càng sớm càng tốt nhé!

Ngôi nhà quá lớn

Nhiều bạn thích sống trong những ngôi nhà lớn vì nghĩ rằng những ngôi nhà như vậy không chỉ rộng rãi mà còn giúp họ có thể diện hơn trước mặt bạn bè thì nên cân nhắc bởi trên thực tế, kích thước của ngôi nhà phải phù hợp với số lượng thành viên. Sẽ rất không may mắn nếu có ít người sống trong đó và ngôi nhà lại rất rộng, Thuyết Kanyu có câu: “Nhà ít người thì xui xẻo nhiều, vận rủi ít”. Một mặt, ngôi nhà như vậy không những không cung cấp được năng lượng cho người ở mà còn hấp thụ năng lượng từ người ở, dẫn đến nhà hoang, thiếu năng lượng dương.

Mặt khác, khi khả năng miễn dịch của một người suy giảm, người đó sẽ thường xuyên mắc bệnh tật, trầm cảm, tính khí thất thường và dễ xảy ra mâu thuẫn, tranh chấp giữa các thành viên trong gia đình.

Màu sắc tươi sáng tại nhà

Khi chọn màu sắc để trang trí nhà cửa, chúng ta không nên chọn những màu đỏ tươi, tím, mặc dù màu đỏ là màu tốt lành trong văn hóa truyền thống của chúng ta nhưng không thể sử dụng với số lượng lớn.

Nếu con người ở trong một môi trường như vậy trong thời gian dài không chỉ cảm thấy chán nản mà còn bị kích thích cảm xúc, khiến họ trở nên cáu kỉnh, thường xuyên mâu thuẫn với người khác và gây ra một số điều không mong muốn. Vì vậy, màu sắc trong nhà bạn nên đơn giản và trang nhã, sao cho mọi người cảm thấy thư thái và không khí trong nhà hài hòa, ổn định.

Đồ trang trí đặt không đúng cách

Khi nói đến việc lựa chọn đồ trang trí trong nhà, bạn không thể chỉ đặt chúng theo sở thích cá nhân mà còn có những cân nhắc nhất định. Mặc dù chúng có vẻ nhỏ bé và sẽ không có bất kỳ tác động nào nhưng cũng là một phần của môi trường gia đình và cảm giác mà chúng tạo ra sẽ ảnh hưởng đến gia đình.

Trước hết, không nên đặt quá nhiều đồ trang trí màu hồng hoặc pha lê trong nhà, những món đồ này dễ gây xui xẻo, lôi kéo người thứ ba vào mối quan hệ vợ chồng, làm tổn hại đến mối quan hệ vợ chồng.

Thứ hai, khi chọn cây nên tránh những cây có gai như hoa hồng, xương rồng,… Những vật có gai có mức độ tà ác nhất định, đặt lâu ngày sẽ khiến các thành viên trong gia đình gắt gỏng, gia tăng rắc rối, rắc rối.

Cuối cùng, khi chọn treo tranh, bạn cũng nên chọn những bức tranh có ý nghĩa tốt lành, không nên treo tranh hình thú dữ vì sẽ làm trầm trọng thêm mối bất bình giữa các thành viên trong gia đình.

Bạch hổ nổi bật quá

Kanyuology có câu: "Rồng xanh bên trái, hổ trắng bên phải". Hình vuông rồng xanh tượng trưng cho sự may mắn và hình vuông hổ trắng tượng trưng cho đúng sai. Vì vậy, chỉ khi hình vuông rồng xanh cao hơn Bạch Hổ vuông có thể trấn áp tà khí, gia đình hòa thuận, thân thiện, phát triển thuận lợi. Một khi phe bạch hổ trong nhà nổi lên sẽ dẫn đến những cuộc cãi vã, thậm chí kiện tụng trong gia đình.

*Thông tin trên chỉ là tham khảo.