Khám phá mới

Bệnh X là gì mà khiến cả thế giới lo sợ? Có nguy hiểm hơn đại dịch Covid-19 không?

Bệnh X là gì mà khiến cả thế giới lo sợ? Có nguy hiểm hơn đại dịch Covid-19 không?

Bệnh X đang xuất hiện trên khắp các phương tiện truyền thông xã hội và tin tức. Vậy thực chất Bệnh X là gì và tại sao mọi người lại nói về nó?

Bệnh X là gì?

Thuật ngữ "Bệnh X" được một số nhà khoa học và Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) sử dụng để chỉ những mầm bệnh chưa xác định có khả năng gây ra dịch bệnh quốc tế nghiêm trọng ở quy mô như Covid-19 hoặc tệ hơn. 

Thuật ngữ này không mới, WHO lần đầu tiên sử dụng nó vào khoảng năm 2018, nhưng nó đã được khơi dậy trong trí tưởng tượng của công chúng khi COVID-19 xuất hiện, nhấn mạnh rõ ràng sự cần thiết phải chuẩn bị cho đại dịch. Thật vậy, một số nhà khoa học thậm chí còn cho rằng COVID-19 có thể được coi là “Bệnh X đầu tiên” vì đây là một căn bệnh mới, khoa học chưa biết nó bắt đầu lây nhiễm cho con người từ khi nào. 

Bệnh X tiếp theo có thể là gì?

Không ai có thể dự đoán được đại dịch tiếp theo là gì, WHO có một danh sách ưu tiên các mầm bệnh đã biết có khả năng gây ra một đợt bùng phát dịch bệnh lớn trên toàn cầu, bao gồm sốt xuất huyết Crimean-Congo, Ebola , bệnh do vi rút Marburg, sốt Lassa, bệnh Nipah và bệnh henipaviral, sốt Thung lũng Rift, sốt Zika và bệnh Middle. Hội chứng hô hấp phía đông do vi-rút Corona (MERS-CoV), Hội chứng hô hấp cấp tính nặng (SARS) và COVID-19.

Danh sách ưu tiên cũng bao gồm Bệnh X, một tác nhân truyền nhiễm mới chưa được bất kỳ nhà khoa học nào quan tâm. 

Nó được coi là “ẩn số đã biết”, trích dẫn bài phát biểu khét tiếng của Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Donald Rumsfeld năm 2002. Bản chất chính xác của mối đe dọa vẫn chưa rõ ràng nhưng rõ ràng là mối đe dọa đang ở ngoài kia. 

Có lẽ họ hàng của mầm bệnh đã ở ngoài đó, tồn tại chưa được khám phá trong một hồ chứa tự nhiên, chờ đợi đột biến phù hợp sẽ cho phép nó lan sang con người.

Tại sao bây giờ mọi người lại xôn xao về Bệnh X?

Bệnh X gần đây là chủ đề thảo luận của nhóm chuyên gia tại cuộc họp Diễn đàn Kinh tế Thế giới 2024 ở Davos, với sự góp mặt của Tiến sĩ Tedros Adhanom Ghebreyesus, tổng giám đốc WHO. 

Trên thực tế, cuộc nói chuyện chỉ đơn giản là về việc chuẩn bị cho đại dịch tiếp theo, điều gần như không thể tránh khỏi. Tiến sĩ Tedros cho biết: “Bệnh X là phần giữ chỗ cho một căn bệnh chưa xác định… Mặc dù Covid xuất hiện ngay lập tức nhưng chúng tôi đang chuẩn bị cho những căn bệnh giống như Covid. Bạn thậm chí có thể coi Covid là 'Bệnh X đầu tiên' và nó có thể xảy ra lần nữa”.

Bạn có nên lo lắng về Bệnh X?

Cần phải cảnh giác với bệnh X tuy nhiên không cần phải hoảng sợ bởi sự bùng phát dịch bệnh đã gây khó khăn cho nhân loại trong suốt lịch sử và liên tục định hình nên hình dạng của các xã hội trên khắp thế giới. 

Trong thế kỷ 21, nguy cơ xảy ra đại dịch thậm chí còn cao hơn vì chúng ta đang sống trong một thế giới siêu kết nối, toàn cầu hóa và đô thị hóa, tạo ra môi trường lý tưởng cho mầm bệnh truyền nhiễm tấn công hàng triệu người. Hơn nữa, sự xâm phạm ngày càng tăng của con người đối với thế giới tự nhiên đang làm tăng nguy cơ gặp phải các mầm bệnh tiềm tàng.

Tin tốt là thế giới đã thực hiện các bước chuẩn bị cho đại dịch tiếp theo, thông qua một loạt các biện pháp chuẩn bị, phòng ngừa và ứng phó. Hy vọng rằng chúng ta cũng đã học được một số bài học bổ ích về cách nên và không nên đối phó với sự bùng phát dịch bệnh từ đại dịch COVID-19.

Theo IFL Science.