Giải trí

CĐM chỉ trích SM Entertainment sau khi buổi thử giọng cho NCT được công bố

CĐM chỉ trích SM Entertainment sau khi buổi thử giọng cho NCT được công bố

NCT hay Neo Culture Technology, ra mắt vào năm 2016 dưới trướng SM Entertainment, nhóm bao gồm nhiều đơn vị con, mỗi đơn vị có các khái niệm và bản sắc cụ thể của riêng họ. Các nhóm nhỏ với nhiều phong cách âm nhạc cùng các thành viên với nét quyến rũ độc đáo và đáng yêu của riêng họ, đồng thời có thể kết nối với người hâm mộ trên toàn thế giới vì nhóm có các thành viên đến từ Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản, Thái Lan, Đài Loan, Hoa Kỳ và Canada. 

Nhóm nhỏ đầu tiên của NCT là NCT U được ra mắt vào tháng 4 năm 2016 với các bài hát “The 7th Sense” và “Without You”. Các thành viên của NCT U được lựa chọn tùy thuộc vào chủ đề của bài hát và video âm nhạc, tạo cho nhóm một đội hình luân phiên thay đổi theo mỗi lần trở lại.

Nhóm nhỏ thứ hai là NCT 127 ra mắt vào tháng 7 năm 2016 với "127" đại diện cho tọa độ kinh độ của Seoul. NCT 127 là nhóm nhỏ cố định đầu tiên và hiện có 10 thành viên.

Nhóm nhỏ thứ ba là NCT Dream ra mắt với bảy thành viên vào tháng 8 năm 2016 với đĩa đơn “Chewing Gum. Khi nhóm ra mắt, các thành viên đều là thanh thiếu niên và dự định ban đầu là các thành viên sẽ “tốt nghiệp” khỏi nhóm khi họ trưởng thành.

Mark là thành viên đầu tiên tốt nghiệp khi mới 20 tuổi, nhưng nhóm nhanh chóng nhận ra mối liên hệ đặc biệt của họ khi còn là 7 người vì vậy Mark đã trở lại nhóm vào năm 2020 và nhóm trở thành một nhóm cố định.

Nhóm nhỏ thứ tư là WayV ra mắt vào tháng 1 năm 2019. WayV có bảy thành viên và nhóm tập trung quảng bá ở Trung Quốc. Gần đây, họ đã trở lại lần đầu tiên sau gần hai năm với mini-album thứ tư Phantom .

NCT đã trở thành một trong những nhóm nhạc K-Pop nổi tiếng và thành công nhất, đồng thời có lượng người hâm mộ khổng lồ trên toàn cầu, nhóm có âm nhạc đa dạng về thể loại của nhóm, các thành viên đáng yêu, nhiều nhóm nhỏ và các màn trình diễn luân phiên mang đến cho người hâm mộ trải nghiệm thú vị và luôn thay đổi. NCT hiện có 23 thành viên, nhưng sẽ sớm có thêm nhiều thành viên nữa.

Vào năm 2021, các kế hoạch cho sự phát triển không ngừng của NCT đã được công bố và tiết lộ rằng SM Entertainment đang tìm kiếm các thành viên NCT trong tương lai để thành lập các nhóm nhỏ mới, NCT Hollywood và NCT Tokyo .

Tin tức vào thời điểm đó đã vấp phải nhiều phản ứng trái chiều và sau thông báo gần đây hơn rằng các buổi thử giọng sẽ mở từ tháng 2 đến tháng 6 năm nay, nhiều cư dân mạng lại bày tỏ sự thất vọng về quyết định mở rộng NCT.

Một số người hâm mộ đang hy vọng rằng SM Entertainment có thể thành lập một nhóm mới hoặc tập trung hơn vào các nhóm nhỏ NCT hiện có: “Đúng là NCT đang làm rất tốt nhưng nếu tôi là một thực tập sinh hy vọng được ra mắt, tôi sẽ muốn ra mắt trong một nhóm mới. Tôi sẽ không muốn ra mắt với tư cách là người đến muộn trong một nhóm đã có sẵn… Đối với một thực tập sinh cạnh tranh, tôi nghĩ điều đó sẽ không hấp dẫn; Ngừng mở rộng NCT đi; Thành thật mà nói, nếu họ thực sự làm điều này và tôi là một thực tập sinh nam, tôi sẽ không muốn thử giọng cho SM đâu; Nếu bạn định làm việc cho NCT, hãy làm thật tốt. Bạn thậm chí không thể quản lý những người bạn đã chọn… Tội nghiệp Sungchan và Shotaro…”.

 

Xem bóng đá trực tuyến Man City vs Arsenal ở đâu, kênh nào? - Xem trực tiếp FA Cup trên FPT Play

Xem trực tiếp bóng đá Man City vs Arsenal ở đâu, kênh nào? - Cập nhật link xem bóng đá trực tuyến Man City vs Arsenal, 3h00 ngày 28/1: Erling Haaland định đoạt trận đấu?; Trực tiếp Man City vs Arsenal tại vòng 4 FA Cup. Trực tiếp FA Cup. Lịch thi đấu FA Cup. Nhận định bóng đá Man City vs Arsenal.